[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông

ANTD.VN - Ngày 25-5-2019, bất chấp sự phản đối từ phía quốc hội, tổng thống Donald Trump đã phê duyệt 22 hợp đồng bán hàng loạt vũ khí hạng nặng cho các nước Trung Đông: Saudi Arabia, UAE và Jordan. Danh sách các loại thiết bị mới được phê chuẩn để bán cho đồng minh Trung Đông sẽ bao gồm tiêm kích F-15, tên lửa chống tăng Javelin, động cơ của máy bay F-16 và hệ thống kích nổ của bom dẫn đường Paveway IV.
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
FGM-148 Javelin là tên lửa chống tank tự dẫn đường của Mỹ chế tạo. Tên lửa Javelin thường được dùng để triệt hạ các mục tiêu kiên cố như: tháp pháo, nóc các tòa nhà trọng yếu,...
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Với tên lửa Javelin, quân đội Mỹ chỉ cần triển khai tổ chiến đấu tấn công 2 người dưới mặt đất, hoặc tấn công từ xa trên các trực thăng, xe bọc thép.
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Tầm hoạt động của tên lửa Javelin rơi vào khoảng 7,5 km
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Sau khi phóng đi, tên lửa Javelin sử dụng tia hồng ngoại tự động bám theo mục tiêu mà không cần sự thêm thao tác xác định nào của người phóng.
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Hiện FGM-148 Javelin được coi là tên lửa đáng sợ nhất thế giới khi tổng hợp tất cả các tham số, tuy thế nhược điểm lớn nhất của nó là giá cả khá đắt, lên tới 120.000 USD cho một quả tên lửa.
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Tiêm kích F-15 Eagle của hãng McDonell Douglas là mẫu phản lực chiến đấu trứ danh của không quân Mỹ từ những 70 của thế kỷ 20
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-15 Eagle được coi là "đại bàng bất bại" của không quân Mỹ, giá trị của một chiếc tiêm kích này ước tính vào khoảng 1 tỷ USD
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Vũ khí F-15 Eagle có thể mang theo là: Pháo 20mm M61-A2; tên lửa AIM-120, AIM-9, AGM-88, AGM-84, AGM-65; Bom B61, Paveway, JDAM, Mk80, CBU-87
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Động cơ của tiêm kích F-16 là một trong những thiết bị được Trump phê chuẩn bán cho Trung Đông để hỗ trợ lắp rắp.
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-16 do tập đoàn General Dynamics (nay thuộc Lockheed Martin) chế tạo và đưa vào sử dụng trong Không quân Mỹ từ năm 1978 nhưng chỉ được sử dụng với mục đích chính là bảo vệ không phận
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-16 E/F block 60 là phiên bản hiện đại nhất của dòng tiêm kích F-16. Với lớp da của nó, ta có thể thấy điểm tương đồng với F-16I của Israel
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Chiến dịch bão táp sa mạc năm 1991, do Hoa Kỳ lãnh đạo cùng với hơn 30 nước đồng minh tấn công vào Iraq, đánh dấu lần đầu ra trận của F-16
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-16 Fighting Falcon đã trở thành cái tên đáng chú ý trong kho tàng tiêm kích của không quân Mỹ, khiến mọi kẻ địch phải ám ảnh vì tốc độ và sức công phá.
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-16 luôn được trang bị một súng M61 Vulcan ở cánh trái và mang theo 2 tên lửa AIM-9 Sidewinder
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Đặc điểm vượt trội của F-16 là được thiết kế buồng lái kiểu "bong bóng" giúp phi công dễ quan sát hơn. Đồng thời, chiếc tiêm kích được trang bị hệ thống "fly-by-wire" đem lại khả năng bay cơ động trong một phạm vi hẹp
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Giá của một chiếc F-16 Fighting Falcon có thể lên đến hơn 100 triệu USD
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Động cơ phản lực của F-16, thiết bị Mỹ sẽ bán cho Trung Đông, là động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (khoảng 2.200 km/h), bán kính chiến đấu 550 km.
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Buồng lái của F-16 có 2 màn hình LCD ở hai bên, một màn hiển thị HUD ở phía trước và cần điều khiển HOTAS ở phía bên trái
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Đặc biệt hơn, F-16 được trang bị radar có cự ly 105km, tầm trinh sát tối đa 296 km.
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-16 có 9 điểm treo vũ khí dưới cánh có thể mang tên lửa không đối không (AAM), đối đất (SSM), đối hạm (ASM), bom thông thường, bom thông minh. Tổng tải trọng vũ khí mang theo khoảng 7,7 tấn
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-16 Fighting Falcon thể hiện khả năng cơ động với việc thực hiện nhiều nhiệm vụ: tấn công mặt đất, đối hạm, áp chế phòng không và trinh sát mạnh mẽ
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Hệ thống kích nổ của bom dẫn đường Paveway IV là một trong số những thiết bị Mỹ bán cho Trung Đông, được dùng để chế tạo bom Paveway IV thường được trang bị cho tiêm kích F-35 Lightning II
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-35 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ: yểm trợ cận chiến (CAS), ném bom chiến thuật và chiến đấu không đối không
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-35 được ra đời từ dự án nghiên cứu chế tạo vũ khí lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ sau Chiến tranh lạnh kết thúc: Dự án JSF
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-35 Lightning II được trang bị hệ thống radar có thể nhận biết mục tiêu quang-điện tử: AN/APG-81. Đây là hệ thống radar tối tân nhất trên thế giới hiện nay
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
F-35 còn được gọi với cái tên "máy bay tàng hình" bởi khả năng đánh lạc hướng các loại radar tần số cao
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Với vỏ bọc nhỏ gọn, cùng với lực đẩy động cơ, F-35 có thể tăng lượng chứa vũ khí trong khoang
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Dòng F-35 có ba biến thể: F-35A, F-35B, F-35C. Mỗi biến thể lại có những điểm thích nghi khác nhau với môi trường chiến đấu. F-35A có khả năng cất và hạ cánh như chiến đấu cơ thông thường, F-35B cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, F-35C được triển khai trên các tàu sân bay
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
Trong đó, giá của một chiếc F-35B có thể lên đến 35 triệu USD
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông
[Ảnh] Tiết lộ về lô vũ khí 8,1 tỷ USD Mỹ bán cho Trung Đông