[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?

ANTD.VN - Mỹ quyết định trang bị súng trường tấn công GAU-5A cho các phi công điều khiển chiến đấu cơ hiện đại, trong đó có F-22. Loại vũ khí này được kỳ vọng sẽ tăng cường hỏa lực và khả năng sống sót của phi công khi bị bắn hạ trong vùng nguy hiểm.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Không đoàn tiêm kích số 3 Không quân Mỹ, đơn vị đang vận hành 40 tiêm kích tàng hình F-22, tuần trước cho biết, sẽ trang bị súng trường nòng ngắn GAU-5A cho phi công, giúp tăng hỏa lực tự vệ khi họ phải nhảy dù trên lãnh thổ đối phương.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
GAU-5A được cải tiến từ súng trường M4, có đặc điểm gọn nhẹ và độ tin cậy cao, đạt tầm bắn hiệu quả khoảng 200 m.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Súng có thiết kế đặc biệt để có thể nhét vừa trong bộ thiết bị sinh tồn gắn dưới ghế thoát hiểm của phi công
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Để phù hợp với không gian chật hẹp trong buồng lái tiêm kích, GAU-5A được tháo rời thành hai phần, gồm nòng súng và thân súng.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Phần tay cầm được gấp lại để giảm kích thước.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Phi công có thể tháo lắp súng bằng tay không chỉ trong vòng 60 giây mà không cần dụng cụ khác.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Trước khi được trang bị GAU-5A, phi công tiêm kích Mỹ khi bị bắn rơi trên lãnh thổ đối phương thường phải dựa vào khẩu súng ngắn mang theo để chống thú dữ và tự vệ.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Tuy nhiên, các phi công Mỹ phàn nàn rằng hỏa lực mà họ mang theo trong trường hợp khẩn cấp là quá yếu, đặc biệt là khi phải đụng độ với kẻ thù.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Trong khi Nga đã chế tạo và biên chế súng trường AKS-74U cho các phi công tham chiến tại Syria. Thực tế Mỹ từng phát triển súng trường cỡ nhỏ cho phi công nhưng không thành công.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Một số chuyên gia quân sự cho rằng việc trang bị súng trường GAU-5A cho phi công tiêm kích tàng hình F-22 là động thái "lo xa" của Mỹ, bởi chiến đấu cơ thế hệ 5 này sở hữu những tính năng tàng hình và công nghệ ưu việt, khó có thể bị bắn rơi trên chiến trường.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
“Vũ khí tự vệ dành cho phi công là khẩu GAU-5A sẽ được trang bị cho toàn bộ phi công trên các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ”, Military dẫn lời Thiếu tá Docleia Gibson.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Phi công máy bay ném bom B-1B Lancer, B-52 Stratofortress và B-2 Spirit cũng được trang bị loại vũ khí này.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Được biết khẩu GAU-5A được chế tạo dựa trên khẩu M4 carbine nhưng được rút ngắn lại để tiện cho phi công cất trên khoang máy bay vốn chật hẹp.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Theo Thiếu tá Gibson, súng GAU-5A được không phải là giải pháp thay thế bất kỳ thành phần nào trong “gói thoát hiểm” hiện tại của các phi công chiến đấu Mỹ.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Chúng được bổ sung thêm để tăng thêm phương tiện hỗ trợ cho phi công nước này.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Cũng như những khẩu súng trong họ AR-15 của Mỹ, súng GAU-5A cũng sử dụng cỡ đạn 5,56 x 45mm.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Vì nòng súng đã được rút ngắn nên tầm bắn hiệu quả của khẩu súng này chỉ vào khoảng 200m.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Súng có tốc độ bắn khá cao lên tới khoảng 800 phát/phút.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Súng sử dụng hộp tiếp đạn chứa 20 hoặc 30 viên tùy theo từng yêu cầu nhiệm vụ.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Dự kiến, Mỹ sẽ trang bị khoảng 2.137 khẩu súng này cho lực lượng không quân.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Hiện nay mỗi tuần có khoảng 100 khẩu súng được ra đời theo đơn đặt hàng của không quân Mỹ.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
Súng GAU-5A có kích thước nhỏ gọn nên ngoài phi công thì lực lượng biệt kích Mỹ cũng được trang bị loại vũ khí này.
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?
[ẢNH] Trang bị súng trường cho phi công F-22, Mỹ quá lo xa?