[ẢNH] Nga "giận sôi" khi vòng vây căn cứ tên lửa đánh chặn Mỹ ngày càng siết chặt

ANTD.VN - Những hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore (Aegis trên cạn) của hải quân Mỹ được so sánh như chiếc thòng lọng đang ngày càng thít chặt vào tiềm lực tấn công hạt nhân của Nga.

 

[ẢNH] Nga
Hiện tại hải quân Mỹ đã triển khai một số tổ hợp phòng thủ tên lửa Aegis trên cạn (Aegis Ashore) trên lãnh thổ các quốc gia Đông Âu từng là đồng minh cũ của Liên bang Xô Viết.
[ẢNH] Nga
Cụ thể, ngay lúc này đang có ít nhất 2 tổ hợp Aegis Ashore trong tình trạng hoạt động, một căn cứ đặt trên đất Romania còn căn cứ kia nằm tại lãnh thổ Ba Lan.
[ẢNH] Nga
Việc làm trên của Mỹ khiến Nga cảm thấy rất tức giận vì tên lửa đối phương đã áp sát lãnh thổ mình, tạo ra mối nguy cơ uy hiếp cực lớn tới an ninh khu vực cũng như thế cân bằng chiến lược.
[ẢNH] Nga
Kết cấu mỗi tổ hợp Aegis Ashore cũng tương tự như khi lắp đặt trên tàu chiến, bao gồm một tháp radar với các đài radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/SPY-1D đi kèm bệ phóng thẳng đứng Mk 41.
[ẢNH] Nga
Hệ thống Aegis Ashore có thể triển khai nhiều loại tên lửa đánh chặn tối tân như SM-2/3/6, với vị trí đặt sát nước Nga thì chúng có thể dễ dàng vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo ngay khi rời bệ phóng.
[ẢNH] Nga
Chưa dừng lại ở đây, trong tương lai hải quân Mỹ sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều căn cứ Aegis Ashore nằm sát lãnh thổ Nga, tạo ra bức màn sắt cực kỳ vững chắc từ phía Tây.
[ẢNH] Nga
Hải quân Mỹ vừa thông báo, căn cứ mới nhất của họ ở Redzikowo, Ba Lan, sẽ là nơi tiếp theo triển khai hệ thống Aegis Ashore (AABMDS), dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.
[ẢNH] Nga
Nằm ở phía Tây Bắc của Ba Lan, hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền của hải quân Mỹ đang được xây dựng và hoàn thiện ngay bên ngoài thị trấn Redzikowo.
[ẢNH] Nga
Cơ sở hỗ trợ hải quân đặt tại Redzikowo được xem là một minh chứng rõ ràng cho cam kết của Mỹ đối với an ninh tập thể ở châu Âu trước các mối đe dọa đến từ bên ngoài.
[ẢNH] Nga
Đây là kết quả của sáng kiến được gọi là Phương pháp tiếp cận theo giai đoạn tại châu Âu (EPAA), trong đó kêu gọi sử dụng các khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo để bảo vệ "lục địa già".
[ẢNH] Nga
Địa điểm triển khai Aegis Ashore tại Redzikowo thuộc giai đoạn III của chương trình EPAA, trong đó các quốc gia đồng minh đóng góp tự nguyện bằng cách cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của NATO.
[ẢNH] Nga
Aegis Ashore đặt ở Ba Lan mở rộng khả năng phòng thủ bảo vệ các vùng lãnh thổ, khu dân cư, cụm công nghiệp, căn cứ quân sự và lực lượng của NATO khỏi các mối đe dọa tên lửa đạn đạo phát ra từ bên ngoài khu vực Euro - Atlantic.
[ẢNH] Nga
Nhưng quan trọng hơn, theo Nga thì việc Mỹ triển khai Aegis Ashore không chỉ nhằm mục đích phòng thủ đơn thuần mà đây còn là một tổ hợp vũ khí tấn công trá hình.
[ẢNH] Nga
Lý do khiến Nga có nhận định trên là bởi các bệ phóng Mk 41 của hệ thống Aegis Ashore còn bắn được cả tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk.
[ẢNH] Nga
Sẽ là cực kỳ khó khăn cho lực lượng phòng thủ Nga khi phải đối phó với kho tên lửa Tomahawk nằm ngay sát lãnh thổ mình, bởi các đài radar cảnh báo sớm của Moskva sẽ gần như bị vô hiệu hóa.
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga