[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa "cực độc" của Syria, Iran sẽ bù bằng số lượng gấp đôi?

ANTD.VN - Cuộc không kích đầy bất ngờ của Israel đã đánh nát hệ thống tên lửa đạn đạo Maysalun (Zelzal-2) mà Iran chuyển cho Syria. Giới quan sát lo ngại rằng Tehran sẽ bù đắp cho Damascus với số lượng gấp đôi.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Trong vụ tấn công vào khu vực thành phố Masyaf diễn ra rạng sáng 13-4-2019, máy bay chiến đấu Israel đã phá hủy thành công một vũ khí rất đáng sợ của quân đội Syria.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Đó chính là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn Maysalun (Zelzal-2) mà Iran chuyển cho Syria.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Đây là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Iran đã âm thầm chuyển cho Syria trong thời gian gần đây.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Iran được coi là đồng minh thân cận với Syria, thậm chí giới quan sát nhận định Tehran sát cánh với Syria còn hơn cả Nga trong một số trường hợp.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Nếu như Nga vẫn phải đôi phần "nể" Israel khi vẫn không cho các hệ thống phòng không tầm xa khai hỏa.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Thậm chí ngay cả khi không quân Israel tấn công quân đội Syria dưới chân của "S-400" thì hệ thống này vẫn "im lìm lặng lẽ".
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Không ít ý kiến cho rằng, Moscow và Tel Aviv đã có những thỏa thuận ngầm nào đó trong vấn đề Syria, chính vì vậy không quân Do thái mới tự tung tự tác.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Thậm chí trước đó Nga đã ép Syria buộc Iran triệt thoái quân ra khỏi lãnh thổ nước này theo đề nghị của Israel.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Tuy vậy Damascus đã khước từ yêu cầu của Nga. Syria cho biết, Iran sẽ vẫn ở lại nước này bên cạnh Nga.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Có thể nói trong suốt cuộc chiến đang diễn ra, Iran đã âm thầm chuyển lượng lớn khí tài cho Syria.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Họ cũng đã đưa quân và cử các tướng tài trực tiếp tham chiến.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Sự góp mặt của Iran đóng vai trò không nhỏ trong các chiến thắng của Syria trước phiến quân khủng bố. Vũ khí, đạn dược và lương thực của Tehran đã giúp Damascus rất nhiều.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Trong các vũ khí Iran chuyển cho Syria phải kể đến loại tên lửa đạn đạo Maysalun (Zelzal-2).
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Zelzal-2 trong tiếng Arab có nghĩa là "Động đất", đây là hệ thống tên lửa chiến trường do Iran nghiên cứu chế tạo dựa trên nguyên mẫu 9K52 Luna-M của Liên Xô.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Loại tên lửa Zelzal-2 có đường kính thân 610 mm; chiều dài 8,5 m; trọng lượng phóng 3.500 kg mang theo đầu đạn nặng 600 kg. Chúng có thể tấn côn mục tiêu từ khoảng cách trên dưới 300km.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Đây là một trong số những vũ khí khiến Irael lo ngại vì chúng có thể tấn công và gây thiệt hại lớn một khi Syria dùng để đáp trả các cuộc không kích.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
Với tình hình căng thẳng hiện tại, Syria sẽ có thể nhận được lượng lớn tên lửa loại này từ Iran sau khi bị Israel phá hủy một số nhỏ.
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa
[ẢNH] Israel đánh nát tên lửa