[ẢNH] Israel chịu "thiệt hại nặng nề" sau vụ không kích Syria vừa qua

ANTD.VN - Trong hai cuộc tấn công do máy bay chiến đấu Israel thực hiện vào ngày 20 và 21/1/2019, đối tượng phải chịu thiệt hại nặng nề không chỉ là Quân đội Syria hay Iran mà còn bao gồm cả Không quân Do Thái.
[ẢNH] Israel chịu
Như đã thông tin trước đó, vào hai ngày 20 và 21/1/2019, Không quân Israel đã mở chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có vào các vị trí của Quân đội Iran và Syria.
[ẢNH] Israel chịu
Các máy bay chiến đấu Israel đã sử dụng hàng chục tên lửa hành trình tầm xa và bom dẫn đường thông minh, kèm theo nhiều máy bay không người lái cảm tử Harop để chế áp phòng không đối phương.
[ẢNH] Israel chịu
Theo tuyên bố của Quân đội chính phủ Syria, lực lượng phòng không nước này triển khai bảo vệ khu vực thủ đô Damascus đã nhanh chóng phản ứng và đưa ra hành động đáp trả kịp thời.
[ẢNH] Israel chịu
Theo hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria thì đã có khoảng 30 tên lửa hành trình cùng bom dẫn đường được phóng đi từ chiến đấu cơ Israel đã bị đánh chặn.
[ẢNH] Israel chịu
Tuy nhiên hãng tin Nga Sputnik cũng xác nhận rằng trong các vụ oanh kích trên đã có tới 4 quân nhân Syria thiệt mạng cùng 6 người khác bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy.
[ẢNH] Israel chịu
Đây được xem là "chiến công" của riêng tên lửa hành trình Delilah, ngoài gây thiệt hại dưới mặt đất thì nó còn khiến phòng không Syria tốn một cơ số khá nhiều tên lửa đánh chặn đắt tiền 9M317 của tổ hợp Buk-M2.
[ẢNH] Israel chịu
Nhưng đáng kể nhất phải là chiến công của máy bay không người lái cảm tử Harop, khi nó đã phá hủy thành công 2 tổ hợp tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantir-S1 của Quân đội chính phủ Syria.
[ẢNH] Israel chịu
Sau khi nhìn qua những con số thống kê trên thì hầu như mọi người chỉ chú ý đến thiệt hại của Quân đội Syria mà quên rằng phía Israel cũng phải chịu tổn thất không nhỏ.
[ẢNH] Israel chịu
Giá thành của mỗi chiếc máy bay không người lái cảm tử Harop vào khoảng 5 triệu USD, trong trận đánh vừa qua Israel đã phóng đi cả chục chiếc và ít nhất cũng mất 2 phi cơ.
[ẢNH] Israel chịu
Bên cạnh đó, giá thành của tên lửa hành trình đối đất Delilah cũng không hề rẻ, ước tính khoảng 500.000 USD/quả, đó là chưa kể chi phí phải bỏ ra cho những quả bom lượn.
[ẢNH] Israel chịu
Theo tính toán thì số tiền mà Không quân Israel đã "đốt" trong hai vụ tấn công vừa qua chí ít cũng phải ngang với thiệt hại mà Quân đội chính phủ Syria hứng chịu.
[ẢNH] Israel chịu
Tuy nhiên đối với Israel thì tổn thất này không thực sự đáng quan tâm, do họ có nguồn vũ khí rất dồi dào và còn được đồng minh Hoa Kỳ "tiếp đạn" ngay lập tức và hoàn toàn miễn phí trong trường hợp cấp thiết.
[ẢNH] Israel chịu
Ngoài ra Israel không hề phải chịu bất cứ thiệt hại nào về người (thiệt hại không thể bù đắp), trong khi phía đối địch có thương vong ở mức tương đối cao.
[ẢNH] Israel chịu
Do vậy bất chấp phải chịu phí tổn khá cao cho những chiến dịch quân sự nhưng chắc chắn rằng điều này chẳng thể làm chùn bước Không quân Israel trong tương lai.
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu
[ẢNH] Israel chịu