[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PM của Quân đội chính phủ Syria có thể nói đã rất may mắn mới thoát được cảnh bị tiêu diệt như Pantsir-S1 trong trận không kích vừa qua của máy bay chiến đấu Israel.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Tình hình chiến sự tại Syria trong vài ngày qua đột ngột có thêm nhiều diễn biến mới rất căng thẳng, đe dọa vượt ngoài tầm kiểm soát để leo thang thành chiến tranh toàn diện.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Mở màn là vụ đánh phá của tiêm kích Israel giữa trưa 20/1, dẫn tới vụ pháo kích bằng đạn rocket BM-21 Grad từ phía Syria, khiến cho Không quân Israel lại trả đũa ngay rạng sáng 21/1.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Theo tuyên bố của Quân đội chính phủ Syria thì lực lượng phòng không nước này đã phản ứng tức thì và đẩy lui thành công vụ oanh kích trên của máy bay chiến đấu Israel.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Phòng không Syria tuyên bố đã bắn hạ 30 tên lửa hành trình và bom lượn được tiêm kích Israel phóng đi, tuy nhiên họ lại chưa có bằng chứng thuyết phục để chứng minh những gì mình nói.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Ở chiều ngược lại, hiệu quả của cuộc tấn công do Không quân Israel tiến hành đã được chính phía Nga xác nhận là gây thương vong khá nghiêm trọng cho Syria.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Cụ thể đã có 4 quân nhân thiệt mạng, 6 người khác bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy, và nghiêm trọng nhất là có tới 2 tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 bị máy bay không người lái cảm tử Harop tiêu diệt.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Cần lưu ý thêm rằng phía Israel nhiều lần tuyên bố rằng họ không chấp nhận việc Syria cho phép Iran lập căn cứ để tổ chức các vụ xâm nhập vào lãnh thổ của họ.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Tất cả những vụ tấn công được Tel Aviv thực hiện chỉ nhằm ngăn chặn lực lượng Iran, Damascus sẽ không bị ảnh hưởng nếu chưa có hành động gây hại cho chiến đấu cơ Do Thái.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Thực chất Israel đã làm đúng như những gì mình nói, trong các vụ không kích trước đây tên lửa Israel chỉ nhằm vào mục tiêu mặt đất chứ không hướng đến các khẩu đội tên lửa phòng không của Syria.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Một chi tiết nữa cần quan tâm đó là trong mọi lần xuất kích, Không quân Israel đều phóng theo một số lượng nhất định máy bay không người lái Harop để sẵn sàng chế áp phòng không đối phương.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Nếu đòn đánh của tiêm kích Israel không bị can thiệp thì Harop sẽ quay về, còn như vụ việc vừa xảy ra thì nó đã nhận lệnh tiêu diệt Pantsir-S1 ngay lập tức.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Quay lại trường hợp của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PM trong biên chế Quân đội Syria, hệ thống này vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong các sự kiện vừa diễn ra.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Việc S-300PM tránh tham chiến trong các vụ đánh phá vừa rồi của máy bay Israel có vẻ như là lựa chọn chính xác, bởi chắc chắn trận địa đã nằm trong tầm ngắm của UAV Harop.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Nếu như S-300PM của Syria quyết định dùng radar của mình dẫn hướng cho các hệ thống tên lửa phòng không khác đánh chặn thì có lẽ chiếc Harop đã nhận lệnh lao xuống tiêu diệt ngay chứ không phải chờ đợi nữa.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Tên lửa họ 48N6 của S-300PM không được thiết kế tối ưu cho việc đánh chặn mục tiêu bay thấp và có diện tích phản xạ radar nhỏ như UAV Harop, khi vũ khí chuyên dụng để diệt nó là Pantsir-S1 còn bất lực thì cơ hội thắng của S-300PM là vô vọng.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
Trước thực tế trên, có lẽ cuộc đối đầu giữa tổ hợp phòng không tầm xa S-300PM của Quân đội Syria với tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel là điều rất khó xảy ra.
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel
[ẢNH] S-300PM Syria may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel