Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục

ANTD.VN - Pháo tự hành M109A3 do Na Uy viện trợ đã tham chiến tại Ukraine sau một khoảng thời gian rất ngắn kể từ khi Oslo công bố kế hoạch chuyển giao.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Na Uy đã cung cấp cho Ukraine khoảng 4 khẩu đội pháo tự hành M109A3 Paladin như một phần của gói viện trợ quân sự và vũ khí này đã rất nhanh chóng xuất hiện ngoài chiến trường.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Hệ thống pháo tự hành M109A3 mà Na Uy cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine trong gói hỗ trợ quân sự chính là tổ hợp vũ khí bánh xích đầu tiên được sử dụng trên chiến trường, bên cạnh tổ hợp CAESAR bánh hơi do Pháp chuyển giao.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Thông tin này được đưa ra bởi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Đại tướng Valery Zaluzhny, ông cũng lưu ý rằng các đơn vị pháo binh Ukraine chỉ cần một tuần huấn luyện để sử dụng thành thạo vũ khí mới.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Bên cạnh đó, ông Zaluzhny cũng kể về những gì thực sự gây ấn tượng từ khẩu pháo nói trên: "Điểm khác biệt chính giữa tổ hợp vũ khí này so với sản phẩm của Liên Xô là chúng được sản xuất nhằm mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng".
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
"Vào mùa Đông, khi thân xe có thể bị đóng băng, nhà phát triển đã thêm vào một số tiện nghi để khắc phục. Các yếu tố khác như giỏ đồ dùng cá nhân được hàn trên các cạnh của tháp pháo cũng cho thấy điều này", Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Ngoài ra chất lượng đạn dược cũng cao hơn sản phẩm của Liên Xô rất nhiều, điều này ảnh hưởng đến độ chính xác những phát bắn tại cự ly xa, giảm tản mát và hạn chế tình trạng đạn bị lỗi không nổ.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Đại tướng Valery Zaluzhny cũng lưu ý rằng tầm bắn của đạn pháo thông thường bắn di từ khẩu M109A3 lên tới 25 km. Nhưng con số có thể tăng lên đáng kể khi sử dụng đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ trợ.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Theo kế hoạch sơ bộ, khoảng 20 - 24 pháo tự hành (SPH) sẽ được phía Na Uy chuyển giao, tức là tương đương 4 khẩu đội, hoặc 1 tiểu đoàn. Những khẩu M109A3 này được lấy từ các kho dự trữ của Lực lượng vũ trang Na Uy.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Có thông tin cho rằng chỉ có 14 tổ hợp SPH như vậy được biên chế trong thành phần tác chiến của Quân đội Na Uy, 42 hệ thống còn lại trong tình trạng cất giữ, tuy nhiên tình trạng kỹ chiến thuật của chúng vẫn ở mức "hoàn hảo".
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Điểm khác biệt chính giữa M109A3 và phiên bản Paladin cơ sở là nó sử dụng nòng dài gấp 39 đường kính (L/39), mang lại tầm bắn lên tới 25 km khi sử dụng đạn thông thường.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Được biết Na Uy có kế hoạch thay thế toàn bộ M109A3, nước này đã đặt mua từ Hàn Quốc 24 khẩu pháo tự hành K9 Thunder tiên tiến hơn nhiều, do vậy những hệ thống pháo binh cũ tỏ ra không còn cần thiết và có thể đưa vào diện viện trợ.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Bên cạnh đó, việc Na Uy đồng ý hỗ trợ quân sự cho Ukraine với số lượng khá lớn vào thời điểm này cũng tương đối bất ngờ, khi quốc gia Bắc Âu này vẫn đang rất đề phòng Lực lượng vũ trang Nga.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Oslo có động cơ riêng để "cầm giữ" vũ khí, bởi họ xác định Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga là mối đe dọa trực tiếp, đặc biệt khi mới đây Điện Kremlin đã nâng cấp đơn vị trên trở thành một quân khu chính thức.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Điều thú vị là các pháo thủ Ukraine đã đủ khả năng làm chủ M109A3 chỉ trong một tuần. Để so sánh, người Đức đã dành tới 40 ngày để đào tạo binh sĩ Ukraine trên pháo tự hành PzH 2000 của họ.
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục
Quân đội Ukraine tung pháo tự hành M109A3 ra trận trong thời gian nhanh kỷ lục