Nghị quyết về Syria lần thứ hai bị bác bỏ:

Phương Tây giận dữ, người Syria vui mừng

ANTĐ - Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 4-2, Nga và Trung Quốc đã một lần nữa phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria. Kết quả này đã được người dân Syria hoan nghênh, song lại gây thất vọng cho các nước phương Tây, vốn theo đuổi các chính sách can thiệp cứng rắn đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.  

HĐBA Liên hợp quốc trong phiên họp về Syria

Đây là lần thứ hai kể từ tháng 10-2011, Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết ngăn chặn nghị quyết của HĐBA về vấn đề Syria, vốn yêu cầu thực hiện chuyển giao quyền lực tại Damacus. Hai quốc gia trên cho rằng đây không phải là lựa chọn tốt nhất để thúc đẩy hòa bình tại quốc gia Trung Đông này, rằng giải quyết vấn đề khủng hoảng ở Syria cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn mới ngăn ngừa được tình trạng bạo loạn và thương vong cho người dân Syria đồng thời tránh “kịch bản” tương tự Libya.

Ông Vitaly Churkin, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc nói, HĐBA sẽ không thể giành được sự ủng hộ đối với dự thảo nghị quyết này, do một số thành viên đã phá hỏng cơ hội hoà giải chính trị bằng mục tiêu thay đổi chế độ, đưa phe đối lập lên nắm quyền tại Syria, không ngừng hành động khiêu khích cũng như nuôi dưỡng các hành động tấn công vũ trang. Và Nga sẽ tiếp tục nỗ lực đưa ra một nghị quyết cho cuộc khủng hoảng tại Syria bởi tình trạng đổ máu và bạo lực tại nước này phải được chấm dứt ngay lập tức. “Trung Quốc tiếp tục duy trì quan điểm không thể gây áp lực đối với chính phủ Syria trước khi đàm phán và việc áp đặt bất kỳ nghị quyết nào chống lại Damacus sẽ không thể giải quyết vấn đề” - ông Lý Bảo Đông, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc nói đồng thời bày tỏ Trung Quốc ủng hộ các đề xuất sửa đổi hợp lý mà Nga đã đưa ra.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon trong một tuyên bố ngay sau cuộc họp cho biết, ông lấy làm tiếc về việc HĐBA tiếp tục chia rẽ xung quanh nghị quyết nhằm sớm chấm dứt tình trạng bạo loạn tại Syria. Các nước phương Tây đều có phản ứng giận dữ trước kết quả mà họ cho là “tồi tệ” này. 7 sứ quán của Syria tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có ĐSQ Syria tại Anh, Australia đã bị những kẻ phản  đối chính quyền của Tổng thống Assad tấn công. Mỹ cũng có phản ứng tỏ ra không hài lòng và cảnh báo Syria có thể rơi vào cuộc nội chiến. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cáo buộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar   al-Assad sát hại dân thường và một lần nữa yêu cầu ông Assad từ chức.

 Về phần mình, hàng chục nghìn người dân Syria đã đổ xuống đường phố Thủ đô Damacus ăn mừng, hoan nghênh quyết định của Nga và Trung Quốc. “Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Nga và Trung Quốc. Các bạn đã ủng hộ chúng tôi và có thái độ đúng đắn với chúng tôi” - một người dân có tên Noura Ghashash nói.