Pháp chịu đền bủ 1,3 tỉ USD, quyết không bán Mistral cho Nga

ANTĐ - Vào hôm 6-7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã lên tiếng khẳng định rằng, Paris vẫn giữ vững quan điểm không bán tàu Mistral cho Nga, dù việc này có thể khiến Pháp phải đền bù 1,3 tỉ USD.

Theo 2 hãng thông tấn Press TV và RT, trong một bài phát biểu tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, Paris kiên quyết không bàn giao các tàu sân bay trực thăng Mistral cho Nga, bất chấp mức tiền phạt có thể lên tới 1,3 tỉ USD.

Bộ trưởng Le Drian cũng tiết lộ rằng, nước này đang tìm kiếm một khách hàng thay thế nhưng đây sẽ là một việc rất khó khăn do mẫu Mistral này được thiết kế theo đúng yêu cầu kĩ thuật từ Nga và chưa kể đến việc, Moscow còn nắm giữ một vài bằng sáng chế của các thiết bị hay bộ phận trên tàu.

Pháp giữ vững quan điểm không bán tàu Mistral cho Nga

Ông Le Drian cho biết, Paris sẽ vô cùng phấn khởi nếu Washington chấp nhận mua chiếc tàu này, nhưng, ý kiến này không hề được đề cập bởi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong phiên họp giữa 2 người.

Vào năm 2011, Nga và Pháp đã kí một thoả thuận trị giá 1,5 tỉ USD cho 2 chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral. Paris từ chối thực hiện hợp đồng do cáo buộc Nga có các hành động can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine, điều mà Moscow một mực phản đối.

Vào đầu tháng 7, theo một nguồn tin nói với hãng thông tấn RIA Novosti, Paris và Moscow đã đạt được thoả thuận ban đầu về việc đền bù và 2 bên sẽ sớm đi đến thống nhất. Đầu tháng 4-2015, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã hứa sẽ trả lại tiền đặt cọc nếu hợp đồng bán tàu bị thanh lí.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga cũng đã rục rịch tìm cách tự đóng tàu đổ bộ tương đương với Mistral. Minh chứng cho việc này là sự xuất hiện của cùng lúc 2 mô hình và bản vẽ của các tàu đổ bộ thay thế Mistral có tên lần lượt Priboy và Lavina, do các công ty Nga tự thiết kế.