Nội các Nhật Bản thông qua luật hỗ trợ TEPCO

(ANTĐ) - Ngày 14-6, Nội các Nhật Bản đã thông qua một dự luật nhằm giúp Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) bồi thường cho các nạn nhân của cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi sau thảm họa động đất sóng thần.
Nội các Nhật Bản thông qua luật hỗ trợ TEPCO  ảnh 1
Nhiều người dân sơ tán do sự cố hạt nhân đang phải sống tạm bợ

Một trong những vấn đề chính của dự luật này là việc thành lập một pháp nhân mới để giám sát việc giải ngân nguồn vốn và sử dụng công quỹ. Dự luật cho phép chính phủ giúp TEPCO với sự kết hợp của công quỹ và các nguồn quỹ tư đồng thời đảm bảo có thể cung cấp nguồn điện ổn định trong khi phải chi trả hàng tỉ USD tiền bồi thường. Các công ty điện có nhà máy điện hạt nhân trên khắp cả nước cũng phải đóng góp kinh phí cho pháp nhân mới này. Ngoài ra, chính phủ sẽ phát hành loại trái phiếu đặc biệt để huy động vốn cho pháp nhân mới. Thông qua các quỹ này, pháp nhân mới sẽ tăng kinh phí cho TEPCO để giúp công ty thanh toán các khoản bồi thường và đầu tư vốn. Tuy nhiên, tổng số tiền bồi thường đến nay vẫn chưa được thống kê cụ thể. Hồi tháng 3 vừa qua, TEPCO cho biết công ty này đã thua lỗ 15 tỉ USD trong năm tài chính 2010 do chi phí khắc phục cũng như bồi thường cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.