- Cảnh sát giao thông Thủ đô triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước siêu bão Yagi
- Siêu bão Yagi chắc chắn ảnh hưởng đến hệ thống điện, yêu cầu ngành điện có phương án ứng phó
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu dự báo siêu bão Yagi phải chính xác hơn nữa
|
Những cành cây gãy trên một con phố trước khi siêu bão Yagi đổ bộ vào Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam |
|
Tấm biển quảng cáo bị gió thổi bay |
|
Ảnh chụp tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam ngay sát khi siêu bão Yagi đổ bộ ngày 6-9, mang theo mưa lớn và gió mạnh |
|
Những con sóng lớn xô vào bờ trước khi siêu bão Yagi đổ bộ vào Hải Khẩu |
|
Theo Tân Hoa xã, phía bắc đảo Hải Nam đã hứng chịu những cơn gió mạnh từ cấp 13 đến cấp 16, trong khi một số khu vực đã phải đối mặt với tình trạng mất điện |
|
Siêu bão Yagi là cơn bão số 11 vào Trung Quốc trong năm nay |
|
Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền trong 10 năm qua |
|
Gió thổi mạnh khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn |
|
Nhiều cây cối bị đổ nghiêng trên phố |
|
Người dân ngăn nước tràn vào bãi đỗ xe ngầm |
|
Trước đó, các tuyến giao thông trên khắp miền Nam Trung Quốc hầu hết đã bị đóng cửa và nhiều chuyến bay ở đảo Hải Nam, Quảng Đông, Hong Kong và Macao, bị hủy. Cây cầu vượt biển dài nhất thế giới nối Hong Kong với Macao và Chu Hải ở Quảng Đông, cũng đã đóng cửa |
|
Yagi được cho là cơn bão nghiêm trọng nhất đổ bộ vào đảo Hải Nam kể từ năm 2014, khi cơn bão Rammasun đổ bộ vào tỉnh đảo này với cường độ mạnh cấp 5. Bão Rammasun đã khiến 88 người ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam thiệt mạng, đồng thời gây ra thiệt hại kinh tế hơn 44 tỷ nhân dân tệ |
|
Giới chức Trung Quốc cho biết việc siêu bão đổ bộ đất liền tại đảo Hải Nam là điều hiếm khi xảy ra. Từ năm 1949 đến năm 2023, 106 cơn bão đổ bộ vào Hải Nam nhưng chỉ có 9 cơn bão được phân loại là siêu bão |
|
Với sức gió mạnh nhất lên tới 245 km/h gần mắt bão, Yagi được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ 2 thế giới trong năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại, sau cơn bão cấp 5 Beryl ở Đại Tây Dương |