Những hình ảnh ấn tượng tại ngày khai hội chùa Hương

ANTĐ - Hôm nay 13-2 - mùng 6 tháng Giêng Âm lịch - là ngày khai hội chùa Hương ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Hàng nghìn người đã đổ về đây với mong muốn đi lễ cầu may. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, lực lượng Công an đã tổ chức ứng trực bài bản không để tình trạng chen lấn, hàng quán "chặt chém", móc túi, trộm cắp...

Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương 2016 cho biết, trong 3 ngày qua (từ ngày 10 đến 12-2) lượng du khách về trảy hội đã đạt mức kỷ lục hơn 15 vạn người, trong đó riêng ngày 12-2 (mùng 5 Tết Bính Thân) đã có gần 7 vạn người về viếng cảnh, lễ chùa, tăng so với cùng kỳ năm 2015 gần 2 vạn người/ngày. Ban Tổ chức đã huy động gần 4.400 con đò để phục vụ du khách.

Dự kiến, hôm nay, trong ngày khai hội, chùa Hương sẽ đón trên 50.000 du khách. 

Thời tiết trong ngày khai hội Chùa Hương khá đẹp, với nắng xuân tràn ngập, thuận lợi cho
hàng vạn du khách về đây du xuân đi lễ đầu năm.

Đò được phục vụ đúng giá theo quy định. Các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm các trường hợp "chặt chém" du khách

Hình ảnh hữu tình đặc trưng của suối Yến mỗi độ xuân về

Những tia nắng xuyên qua màn sương như làm cảnh đẹp chủa Hương thêm thi vị

Do lượng người đổ về quá đông, lực lượng Công an phải tổ chức phân luồng đi lại, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy

Để tránh ùn tắc, xô đẩy tại lối vào lực lượng Công an phải dựng rào chắn tạm thời để điều tiết lượng người

Những em bé được ưu tiên qua rào chắn 

Đường vào chùa Hương đâu cũng kín người
Lực lượng Công an nhắc nhở các hàng quán không lấn chiếm đường đi của du khách

Hàng dài người ngồi chờ cáp treo tại Nhà ga cáp treo Thiên Trù
Do lượng người đổ về ngày càng đông nên ở khu vực chờ cáp treo, nhiều người phải đợi chờ rất lâu mới đến lượt
Lực lượng Công an giúp đỡ người cao tuổi đi qua chỗ đông người
Chen chân khấn lễ tại động Hương Tích
Tránh tình trạng tắc đường, nhiều người dân đã đi lễ từ đêm 12-2, rạng sáng ngày 13-2
Chen nhau đón những giọt nước chảy từ nhũ đã để cầu may.