- Nga xếp lốp ô tô lên oanh tạc cơ để đánh lừa tên lửa Ukraine
- Quân đội Ukraine nhận 18 pháo tự hành Bogdana do... Đan Mạch tài trợ
- Chiến thuật tấn công mới của UAV cảm tử Geran-2 gây khó cho phòng không Ukraine
|
Một chiếc máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine |
Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình xung đột đang diễn ra, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-9 cho biết, trong 24 giờ qua, 2 máy bay Su-27 của Ukraine đã bị lực lượng Không quân Vũ trụ Nga phá hủy và 1 chiếc MiG-29 bị lực lượng phòng không bắn hạ.
Trong cùng thời gian này, lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn 1 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất, 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 55 máy bay không người lái.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã mất hơn 2.200 binh sĩ ở tiền tuyến cùng hàng chục thiết bị quân sự, bao gồm một số khẩu pháo kéo M777 do Mỹ sản xuất và lựu pháo L-119 do Anh sản xuất.
Các máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 bắt đầu được sản xuất ở Liên Xô (trước đây) vào đầu những năm 1980, nhằm đối phó với các chiến đấu cơ F-15 và F-16 do Mỹ sản xuất.
Hồi tháng 7-2024, tạp chí Forbes trích dẫn dữ liệu phân tích quốc phòng Oryx cho biết, Ukraine có khoảng 125 máy bay chiến đấu bao gồm Su-27, Su-25, MiG-29 và các loại khác khi xung đột giữa Matxcơva và Kiev leo thang vào tháng 2-2022. Kể từ đó, khoảng 90 trong số những máy bay này đã bị phá hủy.