Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chiếc cuối cùng trong số 6 tàu ngầm Kilo 636.3 của hải quân Nga mang tên Yakutsk đã được hạ thủy hôm 11/10 để kiểm tra các tính năng kỹ chiến thuật, trước khi biên chế cho hạm đội Thái Bình Dương. 

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Kilo 636.3 là tàu ngầm tấn công tiên tiến chạy bằng điện-diesel nổi tiếng với khả năng "tàng hình".
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Với lượng giãn nước khi lặn khoảng 4.000 tấn và chiều dài 74 mét, tàu có thể hoạt động ở độ sâu lên đến 300 mét và đạt tốc độ 20 hải lý/giờ dưới nước.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Tàu ngầm được cung cấp năng lượng bởi hai động cơ diesel và một động cơ điện giúp phạm vi hoạt động lên tới 7.500 hải lý.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Một trong những tính năng nổi bật của hệ tàu ngầm này là độ ồn cực thấp, tránh bị sonar của đối phương phát hiện, khiến nó có biệt danh là "hố đen".
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Tàu được trang bị 6 ống phóng 533mm có khả năng phóng hỗn hợp ngư lôi và tên lửa hành trình Kalibr, mang lại khả năng chống hạm và tấn công trên bộ đáng kể.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Tàu ngầm được thiết kế cho đa nhiệm vụ bao gồm tác chiến chống tàu ngầm, thu thập thông tin tình báo và trinh sát.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Ngoài ra, tàu có thể lặn trong thời gian dài, khiến nó trở thành một vũ khí quan trọng trong cả phòng thủ bờ biển và răn đe chiến lược cho hải quân Nga.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Sau khi hạ thủy, tàu ngầm Yakutsk sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi chính thức được đưa vào biên chế hải quân Nga.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Trong cuộc thử nghiệm, các kỹ sư sẽ kiểm tra khả năng hoạt động êm ái của tàu, cũng như hệ thống dẫn đường sonar và chiến đấu của tàu.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Sau những cuộc thử nghiệm trên biển này, tàu ngầm Yakutsk sẽ tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật bao gồm phóng ngư lôi và tên lửa hành trình Kalibr để kiểm tra hệ thống vũ khí của mình.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Thủy thủ đoàn của tàu sẽ được đào tạo và đánh giá về khả năng sẵn sàng hoạt động, thực hiện các quy trình khẩn cấp khi làm nhiệm vụ, đảm bảo tàu ngầm có thể hoạt động hoàn toàn.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Thân tàu được thiết kế theo hình giọt nước để làm giảm sức cản khi di chuyển. Động cơ của tàu được đặt cách ly trên bệ đỡ cao su và không chạm vào thân tàu, làm giảm rung động và triệt tiêu tiếng ồn.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Vỏ ngoài tàu ngầm được bọc kín bằng lớp cao su đặc biệt, có khả năng cách âm từ bên trong và hấp thụ sóng âm từ bên ngoài. Lớp vỏ cao su này giảm khả năng phát hiện mục tiêu từ sonar chủ động và thụ động của đối phương.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Hệ thống cung cấp khí trên tàu có thể cung cấp oxy trong vòng 260 tiếng liên tục, giúp tàu có thể lặn liên tục trong hai tuần liền mà không cần nổi lên.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Đề án Kilo 636.3 được chuyên gia phương Tây đánh giá rất cao cả về tính năng kỹ thuật và tiềm năng xuất khẩu.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Khi các quá trình này hoàn tất nó sẽ chính thức gia nhập hạm đội Thái Bình Dương để tăng cường năng lực chiến lược của Nga trong khu vực.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636.3 cuối cùng