Những tổn tất lớn trên chiến trường Ukraine đã buộc Quân đội Nga phải cấp tốc gọi tái ngũ nhiều xe tăng dự trữ thuộc các chủng loại T-62 và T-80 đã rất lạc hậu và khó lòng đáp ứng đòi hỏi của tác chiến hiện đại.
Về lý thuyết, Nga được thừa hưởng một lượng phương tiện tác chiến khổng lồ từ thời Liên Xô và trong các kho bảo quản của họ có tới 10 nghìn chiến xa các loại. Nếu tất cả "tái ngũ", đây là sẽ một nguồn sức mạnh lớn.
Theo Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đang tích cực di dời xe tăng khỏi các căn cứ lưu trữ để bù đắp cho tổn thất của hơn 1.360 chiến xa bị binh sĩ Ukraine phá hủy từ hôm 24/2/2022 đến nay.
Ngoài những chiếc T-62 đã được đề cập và T-72 "hói" không có giáp phản ứng nổ, trường hợp tương tự là loạt xe tăng T-80 được phát hiện ở khu vực Leningrad của Liên bang Nga.
Cần nhắc rằng Quân đội Nga không thể hoàn thành tiến độ hiện đại hóa lực lượng xe tăng. Ví dụ tính đến năm 2021, theo Military Balance, trong số 550 chiếc T-80 đang phục vụ thì chỉ 190 xe thuộc phiên bản hiện đại hóa T-80BVM.
Đồng thời, hiệu quả chiến đấu của những cỗ máy này trong Quân đội Nga là khá thấp. Binh sĩ Ukraine đã tiêu hủy và thu giữ 134 chiếc T-80 ở tất cả các phiên bản, bao gồm cả những mẫu độc nhất được sản xuất với số lượng rất nhỏ như T-80UM2.
Có nghĩa là một phần tư tổng số T-80 trong Quân đội Nga đã bị phá hủy, và rất có thể với tỷ lệ giữa số thiết bị hư hỏng được tuyên bố, so với dữ liệu từ các nguồn mở, lượng xe tăng T-80 của Nga chỉ còn lại một nửa so với trước chiến tranh.
Những tổn thất như vậy, đặc biệt là với số lượng lớn các phương tiện bị bắt giữ, có thể dễ dàng giải thích là do sự phức tạp trong vận hành của các xe tăng với động cơ turbine khí, đòi hỏi phải có kỹ năng bảo dưỡng cao.
Bên cạnh đó, việc khôi phục những chiếc T-80 đang được lưu trữ là một công việc khá vất vả. Đặc biệt khi bản thân chúng đã bắt đầu mọc rêu và cỏ. Điều này được nhìn thấy rõ ràng trong những bức ảnh được đăng tải khi trên đường về nhà máy.
Kinh nghiệm của Lực lượng vũ trang Ukraine và các nhà máy thiết giáp, vốn đã tích cực di dời T-80 ra khỏi các căn cứ cất giữ kể từ năm 2015 để phục hồi chứng minh rằng sẽ rất mất thời gian.
Chu kỳ công nghệ có thể dễ dàng được đo bằng tháng, tùy thuộc vào tình trạng của cỗ máy. Và điều này liên quan đến thiết bị đã hao hụt và chuỗi cung ứng của tất cả những phụ tùng thay thế cần thiết.
Bởi vì trên thực tế, cần phải đại tu hoàn toàn toàn bộ động cơ turbine khí, thay thế hệ thống dây điện, đường ống, sửa chữa hoặc tích hợp các thiết bị kính ngắm quang học mới.
Bên cạnh đó, không thể bỏ qua hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điều khiển hỏa lực, cũng như một số lượng lớn những bộ phận khác của chiếc chiến xa nói trên.
Đó là lý do tại sao nhiều khả năng Quân đội Nga sẽ buộc phải tìm kiếm những cách nhanh hơn nhiều để bổ sung lực lượng thiết giáp của mình thay vì phục hồi từ kho dự trữ, trước mắt Moskva có thể sẽ "mượn tạm" xe tăng Belarus để tung ra chiến trường.