Nga có thể phá hủy vệ tinh quân sự của NATO theo 5 cách khác nhau

ANTD.VN - 5 vũ khí đáng gờm có thể giúp Quân đội Nga tiêu diệt vệ tinh quân sự NATO đã được nêu tên.

Nga sẽ nhận được một số phương tiện hiệu quả để tiêu diệt vệ tinh quân sự của NATO. Các chuyên gia phân tích người Mỹ đã chia sẻ kết luận này trên ấn phẩm Military Watch (MW).

Hiện nay Nga cáo buộc các quốc gia NATO thường xuyên cung cấp thông tin tình báo về quân đội nước này cho đối thủ của Moskva, chúng được thu thập thông qua mạng lưới vệ tinh rộng khắp.

Theo các chuyên gia người Mỹ, phương Tây nên nhớ rằng các vệ tinh của họ có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của Moskva khi Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn, và có sẵn trong tay nhiều vũ khí lợi hại.

“Nga đã có sẵn trong tay 5 hệ thống vũ khí đáng chú ý, được thiết kế để phá hủy mạng lưới vệ tinh quân sự của NATO”, tác giả bài phân tích trên tờ Military Watch cảnh báo.

Đầu tiên, máy bay chiến đấu MiG-31 có thể được sử dụng để vô hiệu hóa vệ tinh của NATO. Vài năm trước, những bức ảnh xuất hiện đã cho thấy chiếc tiêm kích này mang theo một tên lửa chống vệ tinh không xác định.

MiG-31 được đánh giá cao về tốc độ, tầm cao, và cho đến nay vẫn là máy bay chiến đấu nhanh nhất thế giới. Nó được thiết kế để hoạt động trong không gian với các tên lửa ngoại cỡ, về lý thuyết có thể được sử dụng để tấn công vệ tinh của NATO.

Lựa chọn tiếp theo có thể là Il-76 với hệ thống vũ khí tia laser mang tên Peresvet. Nga từ lâu đã phát triển nhiều lựa chọn khác nhau cho laser chiến đấu cũng như cách sử dụng chúng.

Theo tờ Military Watch, một tùy chọn đang được thử nghiệm đó là cài đặt Peresvet trên máy bay vận tải Il-76 và các dẫn xuất của nó. Giới chuyên gia cho rằng sự kết hợp này sẽ gây ra mối đe dọa lớn đối với mạng lưới vệ tinh của NATO.

Tờ MW nói tiếp: “Hệ thống phòng không di động S-500 Prometheus được đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2021, cung cấp cho lực lượng phòng không Nga phạm vi giao tranh rất lớn".

"S-500 có thể bắn hạ mục tiêu từ như máy bay từ cự ly 600 km, cũng như khả năng đánh bại các phương tiện chiến lược, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, phi thuyền vũ trụ và vệ tinh quỹ đạo thấp”, các chuyên gia Mỹ nhận xét.

Mỹ tin rằng Nga có thể sử dụng các hệ thống phòng không S-500 Prometheus mới nhất của mình để chống lại vệ tinh của phương. Hơn nữa, phương pháp vô hiệu hóa mạng vệ tinh NATO này là hiệu quả nhất về mặt kinh tế.

Lý do là bởi vì việc phá hủy vệ tinh bằng vũ khí triển khai từ mặt đất rẻ hơn nhiều so với từ trên không. Hệ thống phòng thủ chống tên lửa A-235 (Nudol) cũng có vẻ rất hứa hẹn trong bối cảnh "chiến tranh giữa các vì sao".

Các chuyên gia quân sự Mỹ tin rằng tên lửa đánh chặn của tổ hợp A-235 Nudol có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao lên tới 800 km, và do vậy đe dọa các máy bay và vệ tinh trong không gian.

“Máy bay tác chiến điện tử Il-22PP Porubshchik-2 hiện đang được Nga phát triển và có tính đến cả nhiệm vụ chống vệ tinh”, tờ báo Mỹ lưu ý.

Theo tạp chí Military Watch, Porubshchik-2 là phương án khả dĩ thứ 5 mà Liên bang Nga có thể sử dụng trong cuộc chiến chống vệ tinh NATO.

Chiếc máy bay này sẽ nhận được một hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ, với khả năng tiêu diệt vệ tinh quân sự của kẻ thù mà không cần dùng đến tác động trực tiếp.