Nga bàn giao tàu sân bay “khủng” cho Ấn Độ

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony ngày 16-11 cho biết, nước này đã được Nga chuyển giao tàu sân bay mẫu hạm INS Vikramaditya 44.500 tấn (ảnh) trị giá tới hơn 2,3 tỉ USD.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và Bộ trưởng A K Antony đã ký kết các văn bản chuyển giao tại lễ bàn giao tàu sân bay được tổ chức ở nhà máy đóng tàu lớn nhất nước Nga - Sevmash, thành phố Severodvinsk. Ông Antony đã gọi tàu sân bay INS Vikramaditya là một “đóng góp vô cùng lớn đối với an ninh của Ấn Độ”.

Sự kiện này giúp Ấn Độ trở thành một trong số ít quốc gia hiện nay trên thế giới sở hữu 2 tàu sân bay trở lên, bên cạnh Mỹ, Anh và Italia. INS Vikramaditya dài 284m, rộng gần 60m, tương đương 3 sân bóng đá với 1.600 thủ thủy, có thể chở hơn 30 máy bay các loại, đặc biệt có thể vận hành trên 45 ngày liên tục mà không cần tiếp tế và có khả năng do thám trong vòng bán kính 500km.