NATO hành động cứng rắn sau cáo buộc lính đánh thuê Wagner có mặt tại Kosovo?

ANTD.VN - Cuộc khủng hoảng Kosovo đang leo thang sau khi xuất hiện cáo buộc về việc lính đánh thuê Wagner đã có mặt.

Sau khi có những cáo buộc về việc lính đánh thuê Wagner xâm nhập Kosovo, một quan chức NATO đã đưa ra lời kêu gọi rất cứng rắn, gần như là bước đi mang tính răn đe.

Truyền thông quốc tế cho biết, tình hình ở Kosovo và Metohija ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau những cuộc bạo loạn liên tiếp. Vào ban đêm, người dân thường xuyên nghe thấy tiếng súng ở khu vực này.

Theo cảnh sát Kosovo, mới đây một cuộc tấn công đã xảy ra ở khu vực Leposavić, trong đó một nhân viên của họ thiệt mạng và một vài người bị thương.

Chính quyền khu vực ly khai trực thuộc Cộng hòa Serbia này ngay lập tức đổ lỗi cho người gốc Serbia về việc này, nhưng phía Belgrade khẳng định đây là hành động mang tính phân biệt đối xử.

Vụ căng thẳng gần nhất được cho là bắt đầu từ nỗ lực của cảnh sát Kosovo nhằm ngăn chặn hai xe tải Serbia bị nghi buôn lậu. Kết quả là một cuộc đọ súng đã nổ ra giữa hai bên và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.

Điều đáng quan tâm là đại diện chính quyền Kosovo thân phương Tây trong tuyên bố của mình khẳng định rằng “những người mặc đồng phục và đi xe bọc thép” đã được nhìn thấy ở phía Bắc Kosovo và Metohija.

Theo báo buộc, điều này có thể cho thấy sự hiện diện của các đội quân bên ngoài, rõ ràng chính quyền Kosovo ám chỉ lính đánh thuê Wagner hoặc các tay súng không xác định danh tính đã có mặt.

Hiện tại, lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế KFOR cũng đã được triển khai và hiện đang đóng chốt tại những vị trí quan trọng nhất ở địa bàn phía Bắc khu vực.

Những trạm kiểm soát tại Jarinje và Brnjak tạm thời bị đóng cửa không cho xe cộ qua lại, điều này có thể cho thấy chính quyền địa phương và lực lượng quốc tế đang nỗ lực khoanh vùng vụ việc và ngăn chặn nguy cơ lan rộng.

Trên con đường nối Mitrovica và Leposavic, người dân nhìn thấy một số lượng lớn binh sĩ có vũ trang và lính gìn giữ hòa bình, họ đang kiểm tra các phương tiện di chuyển dọc tuyến đường này.

Trong bối cảnh tình hình khu vực Balkan ngày càng trầm trọng, Chủ tịch Ủy ban Phát triển châu Âu của NATO - ông Günter Fehlinger đã bày tỏ quan điểm cực kỳ cứng rắn đối với Serbia.

Vị quan chức của NATO tuyên bố Serbia đã bắt đầu cuộc chiến chống lại người dân Kosovo ở vùng Balkan và NATO cần nhanh chóng đưa ra phản ứng thật cứng rắn.

“Tôi kêu gọi NATO ngay lập tức chuẩn bị can thiệp vào Serbia, có thể tấn công Belgrade ngay bây giờ", ông Fehlinger nói.

Theo nhận xét, những lời như vậy đến từ một người có ảnh hưởng cao trong cơ cấu liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa NATO và các quốc gia trong khu vực Balkan, đặc biệt là với tình hình hiện nay.

Ban lãnh đạo NATO hiện tại vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về quan điểm của ông Günter Fehlinger, tuy nhiên diễn biến trên đã làm nảy sinh một vụ bê bối rất nghiêm trọng mà cả EU và NATO phải nỗ lực giải quyết.