Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược tin cậy, hiệu quả giữa Việt Nam và Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia đang phát triển tốt đẹp và cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Australia thể hiện mong muốn nhân dịp này, hai nước sẽ nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược hai nước.

Hợp tác Việt Nam - Australia phát triển hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Australia từ ngày 29-11 theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia kể từ sau khi hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch Covid-19 và là chuyến thăm chính thức Australia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị người đứng đầu Quốc hội nước ta.

Là Đối tác chiến lược của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia đang phát triển hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì liên tục. Trong thời gian đại dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith (tháng 6-2021); Thủ tướng Phạm Minh Chính hai lần điện đàm với Thủ tướng Australia (5-2021, 10-2022), trao đổi thư (tháng 6, 7 và 10-2021), gặp song phương bên lề COP-26 (11-2021). Gần đây nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan tại Campuchia trung tuần tháng 11-2022.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Australia tăng trưởng cao dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch, trong đó năm 2021 đạt 12,4 tỷ USD, tăng gần 50% so với năm 2020; 9 tháng năm 2022 đạt 12 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2021. Australia luôn dành cho Việt Nam nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA ổn định. Australia tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng, chống Covid-19, cung cấp hơn 26,4 triệu liều vaccine, trở thành nhà tài trợ vaccine lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ.

Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo, lao động, nông nghiệp... giữa Việt Nam và Australia phát triển tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng. Đáng lưu ý, hai nước đang quan tâm thúc đẩy một số lĩnh vực hợp tác mới như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng... Năm 2018, khi Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Việt Nam và Australia hiện đang cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Tại các cuộc tiếp xúc, phía Australia thể hiện mong muốn nhân dịp này hai nước sẽ nâng tầm quan hệ hai nước.

Trong dòng chủ lưu quan hệ hợp tác nhiều mặt ngày càng được tăng cường và thắt chặt giữa Việt Nam và Australia, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia trong những năm qua phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước. Dù ảnh hưởng đại dịch Covid-19 làm gián đoạn các cuộc trao đổi, gặp gỡ trực tiếp, nhưng hai bên tổ chức các cuộc điện đàm, gặp gỡ trực tuyến nhằm trao đổi thông tin trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia; đồng thời thống nhất cùng tăng cường phối hợp, đôn đốc, thúc đẩy và giám sát các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã được ký giữa hai nước; làm sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia.

Chín muồi để nâng tầm quan hệ Việt Nam - Australia

Chuyến thăm chính thức Australia hiện nay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh quốc gia lớn nhất ở Châu Đại dương này đang đẩy mạnh phục hồi kinh tế và triển khai nhiều hoạt động đối ngoại; quan hệ giữa Việt Nam với hai nước đang phát triển thuận lợi, hiệu quả. Đây là dịp thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị, Đối tác chiến lược giữa Việt Nam với một đối tác chủ chốt ở khu vực Nam Thái Bình Dương và cũng là đối tác quan trọng của ASEAN; đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giữa các cơ quan lập pháp; trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Nhận định về chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Giáo sư Carl Thayer - làm việc tại Học viện Quốc phòng Australia thuộc Đại học New South Wales và là chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng về Việt Nam - đã nhấn mạnh tầm quan trọng chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia kể từ khi hai nước mở cửa trở lại sau đại dịch, đồng thời là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Australia trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Giáo sư Carl Thayer cho rằng, hai bên có thể thảo luận để đưa ra các quyết định hợp tác trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược.

Nhìn nhận về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước, Giáo sư Carl Thayer cho rằng, mối quan hệ đối tác chiến lược Australia - Việt Nam được thực thi theo một kế hoạch hành động dự kiến sẽ kết thúc vào năm tới. Do đó, này là lúc bắt đầu lên kế hoạch cho năm 2024 và xa hơn nữa. Theo đó, chương trình nghị sự giữa hai nước là cân nhắc xem làm thế nào để thực thi hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được và có một chiến lược đẩy mạnh can dự kinh tế.

Australia và Việt Nam hiện đều là thành viên của khuôn khổ Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vì vậy, Giáo sư Carl Thayer cho rằng, có rất nhiều vấn đề thương mại then chốt mà hai nước có thể hợp tác như hàng hóa nông sản, giảm bớt thủ tục thuế quan… Hiện hai nước cũng đang tham gia thảo luận về Khuôn khổ Hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF).

Giáo sư Carl Thayer cho biết, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã bày tỏ mong muốn nâng cấp mối quan hệ song phương với Việt Nam lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Theo vị giáo sư là chuyên gia về Việt Nam này, điều này có thể trở thành hiện thực trong dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ vào năm 2023.

Trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại cuộc tiếp kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 25-11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles cho biết, ông đều cảm nhận được tình cảm ấm áp, chân thành trong các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ suốt chuyến thăm Việt Nam; nhấn mạnh đây là nền tảng cho mối quan hệ tin cậy chiến lược giữa Australia và Việt Nam. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Donald Marles đề xuất, trong năm 2023 - năm Việt Nam - Australia kỷ niệm 50 năm quan hệ, hai nước sẽ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện; đồng thời thúc đẩy thực hiện Hiệp định CPTPP, Hiệp định RCEP và các cơ chế hợp tác khác để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Trả lời báo chí về chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành nêu rõ, sau gần 5 năm xây dựng và triển khai Đối tác chiến lược, quan hệ hai nước đã có bước chuyển về chất. Với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia đã phát triển chín muồi để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mới tin cậy, hiệu quả hơn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác tại khu vực và thế giới.