Nâng cao năng lực “4 tại chỗ” để ứng phó với mọi tình huống cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những thiệt hại về tài sản trong mỗi vụ cháy đều rất lớn nhưng vẫn có thể khắc phục được khi còn yếu tố con người. Nhưng thiệt hại về người thì thật khó có thể đong đếm được. Vì vậy, với những nỗ lực, cố gắng từng bước tìm giải pháp, quận Cầu Giấy, Hà Nội phấn đấu hạn chế cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra.

Đồng bộ các biện pháp, giải pháp

Cầu Giấy là một trong những quận có tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố Hà Nội, mật độ dân cư cao, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà cao tầng, khu chung cư... Do đó, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn quận luôn được Quận ủy, UBND quận, Ban Chỉ đạo 197 quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả.

Trong những năm gần đây, Quận ủy, UBND quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác PCCC, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CNCH trên địa bàn quận.

Ông Ngô Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy khẳng định, sẽ luôn sát sao, quan tâm công tác PCCC&CNCH

Ông Ngô Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy khẳng định, sẽ luôn sát sao, quan tâm công tác PCCC&CNCH

Không chỉ là khẩu hiệu hành động, Ban chỉ đạo 197 quận đóng vai trò chủ chốt cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng, Ban chỉ đạo 197 của 8 phường triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng;

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, qua đó đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định về PCCC; Chú trọng xây dựng lực lượng PCCC chuyên nghiệp, tinh nhuệ, nhất là nâng cao năng lực thực chiến cho các lực lượng chữa cháy tại chỗ và khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác PCCC…

Công tác PCCC&CNCH được phát động thành phong trào thi đua trên toàn quận, qua đó nâng cao năng lực thực chiến cho đội ngũ chữa cháy tại chỗ

Công tác PCCC&CNCH được phát động thành phong trào thi đua trên toàn quận, qua đó nâng cao năng lực thực chiến cho đội ngũ chữa cháy tại chỗ

Qua đó, nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về PCCC&CNCH của người dân được nâng lên; Cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ công tác PCCC&CNCH được đầu tư xây dựng, cải tạo tốt hơn, đáp ứng phần lớn yêu cầu từ tình hình thực tiễn.

Tuy nhiên, ông Ngô Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại. Theo đó, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCCC còn gặp nhiều khó khăn, tình hình cháy, nổ diễn biến rất phức tạp. Trong năm 2023, trên địa bàn quận Cầu Giấy xảy ra 34 vụ, trong đó có 41% vụ cháy tại nhà dân, 17% phương tiện giao thông, 4% cháy chung cư. Thiệt hại do cháy gây ra ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.

Hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, sẵn sàng cho mọi tình huống cháy

Hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, sẵn sàng cho mọi tình huống cháy

“Công tác phòng cháy, chữa cháy còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặt ra yêu cầu cấp bách phải phải có tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền, nòng cốt là các lực lượng chuyên trách trong công tác PCCC và CNCH và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân đối với công tác này” - Ông Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy, nhìn từ thực tế thời gian gần đây, không ít vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung với những thiệt hại cả về tài sản là rất lớn, nhưng thiệt hại về con người là không thể đong đếm được. Do vậy, công tác PCCC&CNCH luôn được Quận ủy, UBND quận chỉ đạo sát sao.

Đồng thời, Ban chỉ đạo 197 quận cũng đốc thúc các phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, diễn tập và “tìm mọi biện pháp, giải pháp trong PCCC&CNCH; chú trọng công tác phòng là chính và nơi nào khó khăn trong việc tiếp cận với các phương tiện chữa cháy thì nơi ấy phải xây dựng kịch bản, phương án cứu nạn, cứu hộ an toàn, đảm bảo hạn chế tối đa những thiệt hại, nhất là về con người” - Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực “4 tại chỗ”

Từ những văn bản chỉ đạo, Ban chỉ đạo 197 các phường cũng đã chủ động rà soát, nắm chắc địa bàn, xác định các nguy cơ, nguyên nhân có thể dẫn tới tình huống cháy tại mỗi khu dân cư, đặc biệt là các nhà thuê trọ đông hộ, nhà cao tầng, chung cư mini… để có biện pháp tối ưu, thích hợp.

Trung tá Trương Tuấn Vinh - Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cho biết, với vai trò chủ công, đơn vị chủ động tham mưu cho UBND quận chỉ đạo UBND các phường tổ chức các đợt diễn tập, lựa chọn các điểm diễn tập với nhiều kịch bản, tình huống đặt ra, nhằm mục đích chuẩn bị cho người dân tâm lý, khả năng ứng phó kịp thời; thực hành chữa cháy ở từng khu dân cư với phương châm “4 tại chỗ”…

Cũng theo Trung tá Trương Tuấn Vinh, dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các hộ kinh doanh sẽ tập trung các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Bên cạnh đó, bà con có xu hướng lễ bái, đốt vàng mã nhiều hơn… dẫn tới nguy cơ chập, cháy cao.

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội nhấn mạnh cần lan rộng ý thức, trách nhiệm PCCC đến từng hộ dân

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội nhấn mạnh cần lan rộng ý thức, trách nhiệm PCCC đến từng hộ dân

Việc tăng cường diễn tập, một mặt để người dân luôn ý thức và hiểu được nghĩa, tầm quan trọng trong công tác PCCC, mặt khác cũng giúp các lực lượng chữa cháy tại chỗ nắm được quy trình chữa cháy khi có sự cố xảy ra, đảm bảo không để cháy lớn, cháy lan.

Sáng 14-1, Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy đã chỉ đạo các lực lượng hiệp đồng tác chiến, tổ chức diễn tập chữa cháy tại chung cư N04-B1 - một trong những chung cư cao tầng trên địa bàn quận, là nơi tập trung đông người dân sinh sống tại phường Dịch Vọng.

Ông Nguyễn Viẹt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng phát biểu hưởng ứng

Ông Nguyễn Viẹt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng phát biểu hưởng ứng

Dù đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, nhất là việc đầu tư kinh phí trang bị các hệ thống PCCC hiện đại và tổ chức duy trì các điều kiện an toàn, song, với đặc thù của các chung cư cao tầng, nguy cơ cháy, nổ vẫn luôn tiềm ẩn, khi xảy ra cháy, nổ nhất là tại các tầng hầm thì sẽ gây hậu quả vô cùng lớn.

Hình ảnh diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư N04-B1, phường Dịch Vọng

Hình ảnh diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư N04-B1, phường Dịch Vọng

Vì vậy, việc diễn tập không chỉ nhằm kích hoạt khả năng ứng phó với cháy, mà còn kịp thời huy động các lực lượng xử lý nhanh tình huống sự cố ngay từ ban đầu, không để phát sinh tình huống phức tạp, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Phát biểu tại buổi diễn tập quy mô cấp quận, Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội cũng khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và sát hợp với tình hình thực tế:

“Không phải điểm nào xe chữa cháy cũng có thể tiếp cận được, do vậy, cần phát huy phương án “4 tại chỗ”, dành cho những người dân sống ở trên địa bàn. Phương án từ tổ dân phố rồi đến từng gia đình và lan rộng trên toàn quận, làm sao phấn đấu nếu xảy cháy không để thiệt hại về người…”.

Buổi diễn tập nhằm huy động các lực lượng tham gia hiệp đồng chữa cháy, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho bà con nhân dân

Buổi diễn tập nhằm huy động các lực lượng tham gia hiệp đồng chữa cháy, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho bà con nhân dân

Đáng ghi nhận, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cũng là địa bàn đầu tiên sáng tạo, lắp đặt và vận hành thử nghiệm hệ thống họng nước chữa cháy vách tường vào sâu trong các ngõ xóm nhỏ khu vực đông dân cư, có nhiều nhà thuê trọ, nhà ở nhiều căn hộ tại tổ 11, 15, nguy cơ cháy nổ cao, xe ô tô PCCC không tiếp cận trực tiếp được.

Đại diện lãnh đạo CATP và lãnh đạo Quận ủy, UBND, Công an quận Cầu Giấy đánh giá về hệ thống họng cấp nước vách tường của phường Dịch Vọng

Đại diện lãnh đạo CATP và lãnh đạo Quận ủy, UBND, Công an quận Cầu Giấy đánh giá về hệ thống họng cấp nước vách tường của phường Dịch Vọng

Hệ thống được đầu tư trang bị gồm 2 máy bơm xăng điện đặt ở nhà văn hóa tổ dân phố nối vào bể nước ngầm PCCC, 32 họng nước và tủ vòi lăng, 5 họng nhận tiếp nước từ xe ô tô PCCC tại các đầu ngõ giao với các trục đường phố lớn...

Vừa qua, UBND phường Dịch Vọng đã tổ chức diễn tập PCCC&CNCH tại hai chung cư mini trên địa bàn tổ 11 và 15, qua đó đã chạy thử nghiệm hệ thống cấp nước vách tường với hiệu quả chữa cháy đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Nâng cao năng lực “4 tại chỗ” để ứng phó với mọi tình huống cháy  ảnh 16

Với hiệu quả của hệ thống cấp nước vách tường, quận Cầu Giấy sẽ triển khai nhân rộng với nguồn kinh phí xã hội hóa

Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy khẳng định, với sự ủng hộ của Quận ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quận và đặc biệt là người dân, Công an quận với vai trò nòng cốt sẽ tập trung tuyên truyền, nỗ lực nhân rộng cách làm sáng tạo của phường Dịch Vọng, huy động các nguồn xã hội hóa, lấy an toàn tính mạng của bà con đặt lên hàng đầu.

Các đơn vị tham gia thi tài chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trao giải ngay trước buổi diễn tập PCCC&CNCH tại chung cư N04-B1, phường Dịch Vọng

Các đơn vị tham gia thi tài chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trao giải ngay trước buổi diễn tập PCCC&CNCH tại chung cư N04-B1, phường Dịch Vọng

Rõ ràng, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, công tác PCCC&CNCH cũng phải được đảm bảo, bởi trên hết, yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất, có như vậy kinh tế mới ngày càng đi lên và phát triển bền vững.