Hệ thống họng cấp nước vách tường đầu tiên ở Hà Nội được mở van, sẵn sàng cho tình huống cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều vụ cháy đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội và cả nước đã đặt ra vấn đề PCCC&CNCH trong các ngõ sâu. Với phương châm đặt an toàn tính mạng và tài sản của người dân lên trên hết, UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã triển khai hệ thống cấp nước vách tường, và cũng là địa bàn đầu tiên tại Hà Nội thực hiện dự án này tại các khu dân cư.

Chủ động phương án cứu người và tài sản

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết, qua công tác rà soát, hiện trên địa bàn phường có khoảng 30.000 người, 23 tổ dân phố, 5 khu đô thị.

Ngoài ra, toàn phường có 53 nhà chung cư, nhà tập thể; 2 công viên lớn là Cầu Giấy, Nghĩa Đô; 3 đình, chùa; chợ 337 và chợ xe máy; 17 trường học; có nhiều cơ quan đơn vị, trung tâm thương mại; 520 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; 279 nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ.

Điều đáng nói ở đây là, số nhà trọ, nhà ở đa số đều tập trung nhiều tại khu vực làng xóm cũ. Đất chật, người đông, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ… dẫn tới nhiều nguy cơ liên quan đến cháy, nổ.

Họng cấp nước vách tường phục vụ công tác PCCC được lắp trên địa bàn phường Dịch Vọng - nơi triển khai đầu tiên tại Hà Nội

Họng cấp nước vách tường phục vụ công tác PCCC được lắp trên địa bàn phường Dịch Vọng - nơi triển khai đầu tiên tại Hà Nội

“Điều chúng tôi lo ngại ở đây chính là các khu nhà đông hộ, nhà trọ cho thuê ở trong ngõ sâu, phương tiện PCCC&CNCH khó tiếp cận nên trong trường hợp nếu xảy cháy, sẽ gặp rất nhiều khó khăn” - Ông Nguyễn Việt Trung bày tỏ lo lắng.

Cũng thời điểm này, UBND quận Cầu Giấy triển khai làm lại đường tại các tuyến phố đã xuống cấp trầm trọng. Nắm bắt được chủ trương, cùng với sự tham góp ý kiến của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy, UBND phường Dịch Vọng ngay lập tức xây dựng, thiết kế hệ thống họng cấp nước vách tường tới khu dân cư. Trong đó, triển khai thí điểm tại tổ 11 và 15. Chỉ trong một thời gian ngắn, hệ thống đã được hoàn thiện với 32 điểm cấp nước vách tường.

Các nhà trọ cho thuê dạng chung cư mini, nhà đông hộ trên địa bàn phường Dịch Vọng đã được khắc phục các yêu cầu về PCCC

Các nhà trọ cho thuê dạng chung cư mini, nhà đông hộ trên địa bàn phường Dịch Vọng đã được khắc phục các yêu cầu về PCCC

“Chúng tôi rất phấn khởi, thứ nhất đường làm sạch sẽ, giúp bà con đi lại thuận tiện. Thứ hai, UBND phường làm các điểm chữa cháy tại chỗ với họng cấp nước vào tới tận khu dân cư, khiến chúng tôi không còn lo ngại nếu xảy cháy sẽ không biết lấy nước ở đâu”;

“Trước đây, trong trường hợp xảy cháy, bà con chúng tôi có giúp nhau cũng chỉ sử dụng được các phương tiện cơ bản, dập được đám cháy nhỏ. Nếu xảy ra cháy lớn, chờ lực lượng cứu hỏa đưa nước vào thì cũng mất nhiều thời gian. Nên khi UBND phường xây dựng hệ thống cấp nước vách tường này, bà con chúng tôi yên tâm hẳn”.

Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập chữa cháy và CNCH

Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập chữa cháy và CNCH

Đó chỉ 2 trong số những ý kiến đánh giá của người dân và có lẽ trước sự quan tâm sát sao của chính quyền và Công an địa phương, bà con các khu dân cư cũng ý thức nhiều hơn nữa tầm quan trọng của công tác PCCC để thực hiện tốt, hạn chế tối đa các vụ chập, cháy hay trường hợp xảy cháy, có thể áp dụng phương án “4 tại chỗ”, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Vừa qua, Ban chỉ đạo 197 phường Dịch Vọng cũng đã tổ chức diễn tập chữa cháy tại hai nhà trọ thiết kế dạng chung cư mini trên địa bàn tổ 11 và 15. “Mục đích của đợt diễn tập này không chỉ giúp bà con ý thức, cảnh giác hơn trước hỏa hoạn, mà còn nâng cao khả năng ứng phó khi có cháy. Bất cứ nơi nào nếu xảy cháy, người dân cũng sẵn sàng nhập cuộc, dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất, ngăn cháy lớn cháy lan.

Phương án giả định xảy cháy tại nhà trọ cho thuê dạng chung cư mini tại tổ 11 phường Dịch Vọng

Phương án giả định xảy cháy tại nhà trọ cho thuê dạng chung cư mini tại tổ 11 phường Dịch Vọng

Người dân triển khai phương án chữa cháy "4 tại chỗ"

Người dân triển khai phương án chữa cháy "4 tại chỗ"

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cho thử nghiệm hệ thống cấp nước vách tường, để bà con thấy được hiệu quả của các họng nước, từ đó yên tâm sinh sống, học tập và làm việc. Đối với công tác PCCC, tôi cho rằng, không thể nói hay được. UBND phường Dịch Vọng cố gắng hết sức, làm sao đảm bảo an toàn cho bà con nếu có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, hơn hết vẫn là ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong công tác PCCC…” - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng nói.

Hiệu quả từ những cách làm sáng tạo

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường nơi diễn ra buổi diễn tập PCCC&CNCH. Trước tiên phải nói rõ, các hộ dân đặc biệt những nhà cho thuê đã tự giác khắc phục hệ thống PCCC như lắp thêm cửa chống khói, chống cháy; chuông báo cháy; thang thoát nạn ra bên ngoài…

Trong buổi diễn tập, toàn bộ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đều được người dân thực hành. Hệ thống họng nước vách tường đã phát huy hiệu quả trong quá trình dập lửa. Bà con khu dân cư rất phấn khởi trước những nỗ lực của UBND phường trong việc đầu tư, xây dựng hệ thống PCCC&CNCH.

Đường ống nối từ họng nước vách tường tới điểm cháy được triển khai nhanh chóng

Đường ống nối từ họng nước vách tường tới điểm cháy được triển khai nhanh chóng

UBND phường Dịch Vọng cũng cho biết, phường đã thành lập và xây dụng 66 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”; mô hình “khu tập thể, chung cư an toàn phòng cháy và chữa cháy”; lắp đặt 77 “Điểm chữa cháy công cộng” cho các ngõ ngách nhỏ, và các đường phố trục chính, nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân tham gia PCCC.

Một người dân mở van họng nước vách tường và phấn khởi khi thấy nước ào ào dội xuống như mưa

Một người dân mở van họng nước vách tường và phấn khởi khi thấy nước ào ào dội xuống như mưa

Trong năm 2023, UBND phường cũng đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an quận tổ chức 32 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho 23/23 tổ dân phố, 100% các nhà ở sản xuất kinh doanh, nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, Tổ liên gia; Diễn tập điểm PCCC cấp Quận, Phường tại tổ 1, 5, 8 và Chợ Xe máy;

In và phát 8.000 tờ rơi về kỹ năng đảm bảo an ninh trật tự, PCCC cho các tổ chức, hộ gia đình, nhân dân trên địa bàn. Đồng thời 23 Đội dân phòng, 10 Tổ bảo vệ dân phố, 66 Tổ liên gia, Đội PCCC cơ sở các cơ quan, tổ chức, các nhà chung cư, trường học, các chợ và các đồng chí Cảnh sát khu vực đã được tập huấn về các kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, trực tiếp tham gia PCCC và cứu nạn, cứu hộ ngay tại cơ sở;

Vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua sắm lắp đặt 3.799 trang thiết bị PCCC trong đó: 45 bình bột chữa cháy loại 35kg; 2662 bình bột chữa cháy loại 4kg; 371 bình khí CO2 chữa cháy loại 3kg; 214 chiếc mặt nạ phòng khói;

86 bộ dụng cụ cứu nạn (xà beng; búa tạ; kìm cộng lực); 77 tủ PCCC các loại; 138 bộ tiêu lệnh PCCC; 4 chiếc xe máy PCCC; 2 chiếc xe 2 bánh kéo tay PCCC; 6 máy bơm PCCC; 19 chiếc thang dây thoát nạn; 3 thang hạ chậm thoát nạn; 35 quả cầu PCCC tự động 6kg; 100 chiếc chuông điện báo cháy; 45 kẻng báo cháy và 20 cảm biến báo khói…

Nước từ họng cấp vách tường dội xuống, cho thấy hiệu quả của việc triển khai lắp đặt trên địa bàn phường Dịch Vọng

Nước từ họng cấp vách tường dội xuống, cho thấy hiệu quả của việc triển khai lắp đặt trên địa bàn phường Dịch Vọng

Khẳng định lại một lần nữa về tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH, ông Nguyễn Việt Trung nói: “Cấp ủy và chính quyền địa phương đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục sát sao; tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng các phương án, mô hình PCCC&CNCH đảm bảo hiệu quả nhất.

Đặc biệt, chúng tôi quyết tâm cùng với sự ủng hộ của UBND quận và người dân, sẽ phát huy những kết quả đã đạt được để nhân rộng hơn nữa cách làm sáng tạo, nhất là khắc phục những hạn chế liên quan công tác PCCC. Nơi nào khó chữa, nơi ấy chúng tôi sẽ cố gắng phòng tốt và có phương án, kịch bản cứu nạn cụ thể, không để bà con hoang mang trước tình trạng cháy, nổ xảy ra trên địa bàn thành phố cũng như cả nước thời gian qua”.