Mỹ: Xôn xao vụ 3 học sinh tiểu học hút cần sa trong trường bị bắt

ANTĐ - Dư luận nước Mỹ mấy ngày gần đây đang xôn xao về việc 3 học sinh tiểu học bị bắt giữ vì hút cần sa ngay tại trường học ở California.

Mark Stinson, cảnh sát trưởng khu vực Sonora, hạt Tuolumne, tiểu bang California cho biết, cảnh sát đã được thông báo về việc các giáo viên trường tiểu học Sonora đã phát hiện 3 cậu bé, gồm hai 8 tuổi và một 9 tuổi hút cần sa trong nhà vệ sinh của trường.

Cảnh sát sau đó đã đưa những đứa trẻ này về phòng quản chế hạt Tuolumne để thẩm vấn và thông báo vụ việc cho phía gia đình. Một ống hút và một lượng nhỏ cần sa được cảnh sát thu giữ tại hiện trường.

Leigh Shampain, hiệu trưởng trường tiểu học Sorona từ chối đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về vụ việc, ngoại trừ việc khẳng định lại rằng 3 học sinh đã bị phát hiện hút cần sa trong nhà vệ sinh của trường học hồi tuần trước.

Mỹ: Xôn xao vụ 3 học sinh tiểu học hút cần sa trong trường bị bắt ảnh 1
3 học sinh tiểu học bị phát hiện hút cần sa ngay tại trường học

Cảnh sát trưởng Stinson nói rằng, các cậu bé dường như đã có chút ít kinh nghiệm hút cần sa và không thấy biểu hiện phê thuốc ở cả ba. Tuy nhiên, không rõ làm cách nào mà chúng có được số lượng cần sa này.

“Điều đầu tiên là chúng ta phải làm cho những học sinh này nhận thức được rằng điều chúng làm là sai trái… Đây là việc khiến chúng ta cần phải suy nghĩ… Người trẻ nhất mà tôi biết bị bắt vì hút cần sa từ trước tới nay là một cậu bé 10 tuổi”, ông Stinson nói.

Theo luật pháp California, trẻ em dưới 12 tuổi không được xem là tội phạm, nhưng 3 cậu bé có thể phải đối mặt với các thủ tục pháp lý ở độ tuổi vị thành niên.

Năm 1996, California đã trở thành 1 trong 20 tiểu bang đầu tiên của Mỹ cho phép sử dụng cần sa cho mục đích y tế, sau đó mở rộng ra lĩnh vực giải trí.

Tuy nhiên, việc hợp pháp hóa cho người dân sử dụng cần sa để giải trí đã trở thành mối quan tâm lớn đối với chính quyền California. Điều này vô tình tạo cơ hội cho trẻ em tiếp cận chúng từ khi còn rất nhỏ.