Mỹ triển khai thêm lính đặc nhiệm, trực thăng Apache đến Iraq

ANTĐ - Hôm 18-4, Mỹ đã đồng ý gửi thêm 200 lính và nhiều máy bay trực thăng tấn công Apache đến hỗ trợ chính phủ Iraq đánh IS.

Phát biểu tại Baghdad vào hôm 18-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, quyết định gửi thêm binh lính đến Iraq là một trong những nỗ lực của Mỹ nhằm giúp Baghdad chiếm lại thành phố Mosul từ tay IS.

Hồi tháng 6-2015, Tổng thống Obama đã chấp thuận kế hoạch gửi thêm vài trăm binh  lính đến Iraq để giúp giải phóng thành phố Ramadi và kết quả là họ đã thành công vào cuối năm 2015.

Mỹ sẽ triển khai cả trực thăng tấn công Apache đến Iraq

Những binh lính Mỹ mới được lệnh triển khai đến Iraq sẽ chủ yếu thuộc lực lượng đặc nhiệm. Theo ông Carter, các lính đặc nhiệm sẽ làm nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ gần chiến trường hơn, tuy nhiên luôn được đảm bảo an toàn bằng lực lượng an ninh.

Ngoài các lính đặc nhiệm, Mỹ cũng sẽ lần đầu triển khai đến Iraq 8 máy bay trực thăng tấn công Apache và nhiều lựu pháo. Trực thăng Apache sẽ là một sự bổ sung chất lượng trong cuộc chiến chống IS, tuy nhiên, nếu phi công Mỹ lái loại máy bay nay thì đồng nghĩa với việc nguy hiểm thiệt mạng sẽ cao hơn do trực thăng là phương tiện rất dễ trúng trên lửa phòng không vác vai của khủng bố.

Bộ trưởng Carter tiết lộ, Washington còn đồng ý cung cấp cho lực lượng người Kurd một lô vũ khí mới trị giá 415 triệu USD để lực lượng này phối hợp với quân đội Iraq chống IS ở Mosul.

Giới chức quốc phòng Mỹ đã khẳng định rằng, việc chiếm lại Mosul là quan trọng nhưng sẽ vô cùng thử thách do khủng bố đã chôn rất nhiều bom mìn và đặt bẫy trên các tuyến đường vào thành phố.