Mỹ sẵn sàng điều thêm tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đến gần Israel

ANTD.VN -  Nhà Trắng thông báo sẵn sàng điều thêm tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đến gần Israel, trước đó Mỹ đã điều siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới vùng biển phía Đông Địa Trung Hải để ủng hộ Tel Aviv.
Mỹ vốn không có kế hoạch điều USS Dwight D. Eisenhower tới khu vực gần Israel ở đông Địa Trung Hải, bởi nơi đây Washington đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, ngày 11/10 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower sẽ đi qua Đại Tây Dương để đến Địa Trung Hải.
Đây là hoạt động đã được lên kế hoạch vài tháng trước với mục tiêu hoạt động gần châu Âu, ở khu vực tây Địa Trung Hải.
Ông John Kirby cho biết tàu sân bay USS Eisenhower "sẽ có mặt nếu cần" ở đông Địa Trung Hải, nhưng "chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra".

Ông John Kirby bày tỏ quan ngại trước các đợt tập kích tên lửa của Hezbollah nhằm vào miền bắc Israel. "Chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng: Mỹ sẵn sàng hành động nếu bất kỳ thế lực thù địch nào với Israel cố gắng leo thang hoặc mở rộng cuộc chiến này".

"Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thảo luận với các đối tác Israel về nhu cầu của họ, để đảm bảo họ có những gì cần thiết để bảo vệ đất nước và người dân", ông John Kirby nói thêm.

Lầu Năm Góc hôm 8/10 thông báo họ điều USS Gerald R. Ford cùng các tàu chiến hộ tống tới phía đông Địa Trung Hải để thị uy sau đợt tấn công phối hợp của Hamas.

Trung tá Bryon McGarry, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, nói Bộ trưởng Lloyd Austin sẽ tiếp tục xem xét kế hoạch triển khai của tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và USS Gerald R. Ford. nhằm "cân bằng phù hợp về năng lực hàng hải giữa các khu vực để hỗ trợ ưu tiên an ninh quốc gia".
Mỹ hiếm khi triển khai cùng lúc hai tàu sân bay cùng tuần dương hạm, khu trục hạm và tiêm kích thuộc nhóm tác chiến trong cùng một khu vực.
Lầu Năm Góc từng triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay bao gồm USS Eisenhower và USS Harry S. Truman tới Trung Đông vào tháng 3/2020 trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower được đi kèm 1 đội tàu hộ tống, bao gồm các tuần dương hạm USS San Jacinto và USS Vella Gulf mang tên lửa hành trình Tomahawk, cũng như các tàu khu trục USS Stout, USS James E. Williams và USS Truxton.
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower được cho là bao gồm 8 phi đội máy bay tiêm kích F/A-18E cũng như các trực thăng tấn công trên biển.
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower được Mỹ đóng từ năm 1970 và hạ thuỷ vào năm 1975 của thế kỷ trước.
Đây là tàu sân bay thứ hai được Hải quân Mỹ đóng theo lớp tàu sân bay Nimitz.
Tàu có trọng tải khoảng 100.000 tấn và có khả năng mang theo tới 90 máy bay các loại.
Ngay khi được ra đời, tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã được biên chế vào Hạm đội Đại Tây Dương của Hải quân Mỹ.
Tới những năm 90 của thế kỷ trước, tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã tham gia các chiến dịch của Quân đội Mỹ ở khu vực Địa Trung Hải, trong đó bao gồm cả chiến dịch yểm trợ cho cuộc Chiến tranh vùng Vịnh.
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower được đóng theo lớp tàu sân bay Nimitz nên nó sử dụng động cơ nguyên tử và không có giới hạn thời gian hành trình trên biển.
Phía Hải quân Mỹ dự kiến tới năm 2029 tới đây sẽ cho tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower về hưu sau khoảng 50 năm cống hiến phục vụ.