Mỹ - Nga gửi viện trợ khẩn cấp cho Ấn Độ chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Nhà Trắng, Mỹ sẽ gửi các lô hàng viện trợ trị giá hơn 100 triệu USD cho Ấn Độ nhằm giúp nước này chống lại sự bùng phát dịch Covid-19.

Các lô hàng viện trợ này sẽ bắt đầu đến từ ngày 29-4 và kéo dài đến tuần tới, bao gồm 1000 bình oxy, 15 triệu khẩu trang N95 và 1 triệu dụng cụ xét nghiệm nhanh.

Mỹ cũng sẽ điều hướng số vaccine AstraZeneca sản xuất cho nước này sang cho Ấn Độ. Điều này sẽ giúp Ấn Độ có thêm 20 triệu liều vaccine chống Covid-19.

“Như Ấn Độ đã hỗ trợ Mỹ khi bệnh viện của chúng tôi quá tải thời kì đầu của dịch bệnh, Mỹ xác định đây chính là thời điểm cần Ấn Độ giúp đỡ”, thông cáo của Nhà Trắng cho hay.

Mỹ hỗ trợ Ấn Độ vượt qua thời kì khó khăn của dịch Covid-19

Mỹ hỗ trợ Ấn Độ vượt qua thời kì khó khăn của dịch Covid-19

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, qua đó thông báo về quyết định viện trợ khẩn cấp cho Ấn Độ, bao gồm 20 thiết bị sản xuất oxy, 75 thiết bị thông khí phổi nhân tạo, 150 màn hình y tế và 200.000 gói thuốc.

Các nhà lãnh đạo đã hoan nghênh việc đăng ký vaccine Sputnik V của Nga tại Ấn Độ và ghi nhận tính hiệu quả và an toàn cao của vaccine này.

Số người thiệt mạng ở Ấn Độ do Covid-19 đã vượt qua con số 200.000 người vào hôm 28-4, đi kèm theo đó là sự thiếu thốn giường bệnh và oxy. Trong vòng 24h qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 360.960 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên gần 18 triệu người.