Mỹ bán 600 triệu USD vũ khí cho Iraq

ANTĐ - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20-10 đã phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí các loại trị giá 600 triệu USD cho Iraq, nhằm giúp nước này tăng cường khả năng chống lại các nhóm khủng bố, trong đó có lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ bán 600 triệu USD vũ khí cho Iraq ảnh 1Xe tăng chủ lực M1A1 Abrams là một trong số các hạng mục được bán cho Iraq

Cùng ngày, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, Iraq bác bỏ khả năng can thiệp của các lực lượng bộ binh nước ngoài trong cuộc chiến chống lại IS. Ông Abadi nhấn mạnh, Chính phủ Iraq không cần đến hỗ trợ của lực lượng bộ binh nước ngoài. Những nỗ lực lớn nhất phải đến từ chính quân đội Iraq.