Ly khai miền Đông lặp lại sai lầm của Armenia trong cuộc chiến Karabakh

ANTD.VN - Ly khai miền Đông đang khiến cho tình hình ở Donbass phát triển giống như những ngày đầu tiên ở chiến trường Karabakh.

Ly khai miền Đông, mà cụ thể ở đây là Ban lãnh đạo của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR và LPR) đã mắc phải những sai lầm tương tự như chính quyền Armenia trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến Karabakh.

Một nỗ lực nhằm loại bỏ sự hoảng loạn trong dân chúng và giảm thiểu mức độ mất tinh thần của dân quân đã được đưa ra, tuy nhiên tác dụng thu được bị đánh giá là ngược lại với mong muốn.

Cụ thể, thay vì đánh giá thực tế tình hình tại khu vực tiền tuyến, giới chức các nước cộng hòa tự xưng bắt đầu phổ biến dữ liệu không chính xác, điều này có thể dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ít nhất đã hai lần thông tin không chính xác, điều này chỉ có thể ảnh hưởng đến sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine.

Những thông tin được phổ biến chủ yếu liên quan đến việc cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng các phương tiện bay không người lái trên lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng tại vùng Donbass.

Theo bà Natalia Nikonorova, lực lượng vũ trang Ukraine chẳng những chưa tấn công bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 trên lãnh thổ của DPR, mà chính các UAV nói trên còn hoạt động ngoài phạm vi liên lạc chiến đấu.

“Việc lực lượng vũ trang Ukraine tấn công các vị trí của Cộng hòa nhân dân Donesk tự xưng là một sự thật đã được khẳng định, bên cạnh đó, các máy bay không người lái bay ở Donbass mới chỉ thực hiện chức năng trinh sát chiến trường và chưa tấn công".

"Năm ngoái, Armenia cũng đã công bố những chiến thắng quan trọng và đánh bại kẻ thù, nhưng cuối cùng, do dữ liệu không chính xác như vậy nên họ đã bị thất bại, và kết quả của dữ liệu không chính xác là hàng trăm quân nhân thiệt mạng", báo chí Nga nhấn mạnh.

Cần lưu ý rằng lực lượng dân quân và cư dân địa phương lo ngại rằng sau tuyên bố khiêu khích của Bộ Ngoại giao DPR, lực lượng vũ trang Ukraine có thể bắt đầu sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn hơn nhiều.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là căn cứ vào những gì vừa diễn ra tại thực địa, sau khi phe ly khai tuyên bố quân đội Ukraine phải rút chạy thì thực tế họ lại chuẩn bị cho đợt tấn công mạnh hơn.

Mới đây đại diện ly khai miền Đông cho rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tác chiến từ xa, họ buộc phải sử dụng pháo và súng cối cỡ lớn và rút toàn bộ thiết giáp về bên kia đường dây liên lạc.

Phe ly khai miền Đông cho rằng nỗ lực của Kiev nhằm bố trí một cuộc tấn công chớp nhoáng đã không thành công, và mọi cố gắng sắp xếp lại sẽ ngay lập tức dẫn đến tổn thất nghiêm trọng làm mất tinh thần của binh sĩ Ukraine, điều mà Kiev không cho phép.

Nhưng thực tế ngoài 80 xe tăng đã được triển khai trước đó tại khu vực làng Dyleevka, quân đội Ukraine còn bổ sung thêm 51 xe tăng, 6 pháo tự hành và nhiều thiết bị quân sự để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công trên bộ.

Giới quan sát đánh giá, Kiev đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Dự kiến cuộc tấn công có thể bắt đầu từ hai hướng cùng lúc - phía Tây và Tây Bắc, và dựa trên vị trí của các xe tăng Ukraine, hành động quân sự sẽ rất quyết liệt.