Lựu pháo Koalitsya-SV sẽ bắn được đạn dẫn đường bằng vệ tinh

ANTĐ - Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, lựu pháo tự hành Koalitsiya- SV cố thể bắn được các loại đạn siêu chính xác nhờ được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh (GLONASS).

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, ông Mikhail Osyko cho biết, loại đạn dẫn đường bằng vệ tinh nói trên nằm trong một dự án chế tạo ra nhiều loại đạn khác nhau cho Koalitsiya-SV, nhằm tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống này.

Lựu pháo Koalitsiya- SV của Nga

“Khi tất cả các bài thử nghiệm được hoàn thành, loại đạn này sẽ được coi là vũ khí chính xác. Thiết bị bao gồm một cầu chì, hệ thống nhận tín hiệu GLONASS và các bề mặt kiểm soát khí động học, được sử dụng để thay thế quỹ đạo của đạn”, ông Osyko cho hay.

Ngoài ra, một tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh của Nga có chi phí chế tạo 1.000 USD, một khoản tiền siêu nhỏ so với chi phí 80.000 USD so với một đạn Excalibur 150mm dẫn đường bằng vệ tinh của Mỹ.

Xuất hiện lần đầu tiên trong lễ duyệt binh 9-5-2015 ở thủ đô Moscow, mỗi lựu pháo Koalitsya-SV mang được tối đa 50 đến 70 quả đạn pháo ở nhiều chủng loại khác nhau và nó cũng có khả năng tự động định vị mục tiêu trong tầm bắn tối đa 70km. Koalitsya-SV chỉ cần một kíp lái 3 người để vận hành bao gồm chỉ huy, pháo thủ và tài xế. Kíp lái được bảo vệ trong một khoang cabin chắc chắn ở đầu của thân lựu pháo.

Lớp giáp của Koalitsya-SV có khả năng chịu được các loại súng tiểu liên và pháo nổ mảnh. Nhờ thiết kế kiểu môđun của Koalitsya-SV, các kĩ sư của Uralvagonzavod đang có kế hoạch trang bị lựu pháo này lên khung gầm Armata để tạo ra một mẫu xe bọc thép tấn công mới.