Nga thử thành công đầu đạn siêu thanh cho tên lửa liên lục địa

ANTĐ - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhằm thử nghiệm đầu đạn siêu thanh mới phát triển.

Theo hãng tin Interfax, vụ thử nghiệm này được vào hôm 19-4, sử dụng tên lửa đạn đạo chiến lược UR-100N, ở vùng Orenburg.
Tất cả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân hiện đại đều có thể tính toán được đường bay và bị đánh chặn. Tuy nhiên, các đầu đạn siêu thanh có tốc độ rất nhanh và thiết kế để chuyển hướng linh hoạt nên sẽ gây khó khăn lớn cho các hệ thống phòng không.

Đầu đạn mới có thể được phát triển cho tên lửa Sarmat

Đầu đạn mới được Nga thử nghiệm có thể được phát triển cho tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat mới, chuẩn bị đưa vào thử nghiệm trong năm nay. RS-28 Sarmat được thiết kế để thay thế tên lửa liên lục địa hạng nặng phóng từ hầm cố định R-36M Satan. Tên lửa Sarmat đã được phát triển từ năm 2009 và có kế hoạch vào biên chế quân đội trong năm 2018.

Tên lửa này có tổng trọng lượng lên đến 100 tấn, trong đó đầu đạn nặng 10 tấn bao gồm 10 đến 15 các đầu đạn dẫn hướng độc lập. Đây là vũ khí được Nga sản xuất để làm đối trọng với chương trình “tấn công toàn cầu chớp nhoáng” của Mỹ.
Nga từng định thử nghiệm Sarmat vào đầu năm 2016 nhưng điều này bị trì hoãn do hầm phóng cố định ở khu thử nghiệm Plesetsk chưa được chuẩn bị kĩ lưỡng. Moscow đã lùi cuộc thử nghiệm này đến quý 2-2016.