Ai Cập muốn Nga bán thiết bị điện tử cho tàu Mistral mua từ Pháp

ANTĐ - Hãng tin Tass trích dẫn một nguồn tin ngoại giao – quân sự cho biết, quân đội Ai Cập vừa đề nghị Nga cung cấp các hệ thống điện tử của tàu sân bay trực thăng lớp Mistral vừa mua từ Pháp.

“Sau khi đàm phán với nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, quân đội Ai Cập đã khẳng định rằng, họ rất muốn trang bị hệ thống điện tử của Nga lên tàu Mistral, trong đó bao gồm cả các hệ thống tác chiến tử”, nguồn tin trên cho hay.

Đại diện của Nga và Ai Cập sẽ tiếp tục gặp nhau vào tháng 5, thời điểm Nga mang tới đây các hệ thống tác chiến điện tử  thực tế.

Ai Cập muốn Nga bán thiết bị điện tử cho tàu Mistral mua từ Pháp ảnh 1

Tàu Mistral ban đầu được đóng cho Nga nhưng Pháp đã hủy hợp đồng​

Chánh văn phòng tổng thống Nga Sergey Ivanov từng nhận định rằng, Ai Cập có thể mua tới 1 tỉ euro thiết bị của Nga để gắn trên các tàu Mistral. 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral ban đầu được xây dựng cho hải quân Nga, tuy nhiên, sau đó Pháp đã hủy bỏ hợp đồng này vào năm 2015 do cáo buộc Nga đã can thiệp vào tình hình nội bô của Ukraine và sáp nhập trái phép bán đảo Crimea.

Sau đó ít lâu, Pháp cũng nhanh chóng tìm được Ai Cập chịu mua 2 tàu này với giá 950 triệu USD. Do tàu này được đóng theo yêu cầu riêng của Nga nên được trang bị nhiều thiết bị Nga và mang những tính năng thiết kế cho hải quân Nga. Đây chính là lí do Cairo đang tìm đến Moscow để mua vũ khí sử dụng trên Mistral. Ví dụ như việc Cairo – Moscow chuẩn bị chốt hợp đồng mua 46 trực thăng tấn công Ka-52 Alligator chế tạo riêng cho tàu Mistral.