Lũ lụt khủng khiếp tại Thái Lan khiến 224 người chết

ANTĐ - Thái Lan đang phải gánh chịu một đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, cướp đi sinh mạng của 224 người, ảnh hưởng tới đời sống của ¾ đất nước, trong đó có cả thành phố cổ đại Ayutthaya.

Trong suốt hai tháng qua, 58/77 tỉnh thành của Thái Lan đã bị lũ lụt tàn phá. Trong số đó 25 tỉnh vẫn còn đang trong tình trạng hết sức tồi tệ làm cho hàng triệu người phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn cơ bản.

Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại Thái Lan đã phải đóng cửa. Hiện tại công việc chủ yếu của chính phủ nước này là cứu hộ, cứu nạn và ngăn cho nước lũ không tràn vào thủ đô Bangkok.

Lũ lụt ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nước này 

 Lũ lụt ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nước này

Ông Chitradon, giám đốc Trung tâm cấp thoát nước Thái Lan cho biết: “Đây là đợt lụt tồi tệ nhất mà tôi từng thấy và tình trạng này sẽ kéo dài tới đầu tháng 11. Một lý do nữa dẫn tới việc này là quá trình xây dựng đường xá và nhà cửa đã chặn hết đường thoát nước tự nhiên”.

Tuần trước, chính phủ Thái Lan đã điều động 10.000 binh sỹ quân đội, 500 xe đặc chủng và 100 thuyền để cứu trợ cho người dân.