Lọt ổ phục kích của Ukraine, 'quái thú' Pantsir-S1 Nga bị phá hủy hoàn toàn

ANTD.VN - "Quái thú" Pantsir-S1 Nga bị phá hủy hoàn toàn tại Ukraine sau khi hệ thống này bị trúng phục kích từ hỏa lực đối phương. Báo cáo chiến trường cho thấy một số hệ thống Pantsir-S1còn nguyên khả năng hoạt động đã bị rơi vào tay quân đội Ukriane. 

Hình ảnh vừa được truyền thông Ukraine đưa ra cho thấy, ít nhất một hệ thống phòng thủ "Quái thú" Pantsir-S1 Nga bị loại khỏi vòng chiến.

Qua hình ảnh cho thấy hệ thống Pantsir-S1 đã bị hỏa lực từ Ukraine phá hủy hoàn toàn.
Giới quan sát cho rằng, có thể hệ thống Pantsir-S1 đã bị quân đội Ukraine phục kích và tiêu diệt bằng vũ khí chống tăng.
Đây là thiệt hại mới nhất của hệ thống phòng không nổi tiếng của Nga này. Hiện Moscow chưa lên tiếng về sự việc trên.
Quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy hệ thống phòng thủ Pantsir-S1 mang ký hiệu chữ Z (Ký tự Nga dùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine) đã bị họ thu giữ.
Qua đoạn clip có thể hệ thống Pantsir-S1 vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí trên nóc xe còn cắm cờ Ukraine cho thấy chúng đã được đưa vào biên chế. Không rõ liệu Kiev sẽ làm cách nào để vận hành hệ thống phòng không này.
Tuy vậy cũng phải công nhận rằng, năng lực quốc phòng của Ukraine có nhiều điểm tương đồng với Nga do hai nước cùng chia sẻ nền khoa học kỹ thuật của Liên Xô để lại.

Vì thế sẽ không quá khó khăn để Ukraine tìm cách vận hành được hệ thống phòng thủ tối tân này. Cái khó khăn nếu Kiev có thành công trong việc vận hành thì họ sẽ phải đối mặt với việc thiếu đạn dược và tên lửa để trang bị cho hệ thống này.

Pantsir-S1 (tên ký hiệu NATO SA-22 Greyhound) là một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không tầm thấp hiện đại do Nga phát triển.
Các tổ hợp Pantsir-S1 được phía Nga quảng bá là chứng tỏ hiệu suất khá tốt tại chiến trường Libya và Syria trong cuộc chiến chống lại máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Pantsir-S1 có thể tác chiến độc lập, hoặc phối hợp cùng các hệ thống phòng không khác nhằm tạo ra chiếc lá chắn thép bảo vệ lực lượng bên dưới.
Sức mạnh từ hệ thống phòng không Pantsir-S1 được phía Nga cho biết chính là sự kết hợp giữa pháo và tên lửa, từ đó đem lại một lưới lửa dày đặc tầm thấp bảo vệ chắc chắn căn cứ trước sức tấn công của đối phương.
Hệ thống sử dụng radar bắt bám mục tiêu và theo dõi hai băng sóng 1RS2-1 có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 32-36 km, theo dõi cách 24-28 km với mục tiêu diện tích phản xạ radar 2m2.
Radar 1RS2-1 là thành phần đầu của hệ thống điều khiển hỏa lực, phần còn lại là kênh quang - điện với khí tài ảnh nhiệt và hồng ngoại.
Với hai kênh dẫn đường này cho phép tổ hợp phòng không Pantsir-S1 tấn công hai mục tiêu cùng lúc.
Pantsir S1 lắp đặt 12 ống phóng chứa tên lửa đất đối không 57E6 hoặc 57E6-E với tầm bắn tối đa 20km, độ cao bắn hạ 15km.
Ngoài ra còn có hai pháo tự động 2A38M cỡ 30mm có tốc độ bắn 2.500 phát/khẩu/phút, tầm bắn hiệu quả từ 20m tới 4km, độ cao từ 10m tới 3km.
Màn đạn dày đặc do pháo 30mm của hệ thống Pantsir-S1 bắn ra được cho là có thể nhanh chóng xé nát mục tiêu ngay trên không.
Với việc kết hợp cả pháo bắn tốc độ cao và tên lửa phòng không đánh chặn có khả năng diệt mục tiêu từ khoảng cách 20km, trần bay 15km. Dù nhà sản xuất không ngừng quảng bá sức mạnh cho tổ hợp phòng thủ này.
Tuy nhiên một số nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga năm 2019 cho biết, lục quân và hải quân nước này đang rất thất vọng với tổ hợp Pantsir-S1 và đang tìm cách thay thế chúng bằng hệ thống mới.
Theo nguồn tin, đối với lục quân, Pantsir-S1 tỏ ra quá nặng nề, cồng kềnh và không hiệu quả trong việc chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn, trong khi phiên bản dành cho hải quân lại khá đắt đỏ.

Trong quá trình thực chiến ở Syria, vũ khí này đã bộc lộ nhiều nhược điểm về kỹ thuật và từng bị tiêm kích Israel tấn công phá hủy ít nhất hai tổ hợp hồi cuối tháng 1/2019.

Theo giới chuyên gia, quá trình thực chiến ở Syria cho thấy radar của Pantsir-S1 không thể theo dõi và bám bắt kịp những mục tiêu cỡ nhỏ như UAV và đầu đạn dẫn đường chính xác.

Hệ thống này cũng nhiều lần báo động giả khi phát hiện những con chim lớn bay quanh sây bay Hmeymim ở Syria, khiến quân đội Nga hồi tháng 4/2018 phải dùng hệ thống Tor-M2U thay thế để bảo vệ căn cứ.

Nguồn tin khẳng định Nga đang đầu tư phát triển một phiên bản phòng không hiện đại hơn dành cho không quân có tên gọi Pantsir-SM,

Pantsir-SM, hứa hẹn được trang bị các thiết bị điện tử, radar và tên lửa mới nhất, từ đó khắc phục các điểm yếu của tổ hợp Pantsir-S1.