Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có một loài được coi là “diva” của thế giới chim muông. Những con chim này có bộ lông dài thướt tha, sặc sỡ khiến chúng rất nổi bật. Người ta gọi nó với nhiều tên khác như: chim cực lạc, chim mặt trời, chim phượng…
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Phần lớn chim Thiên Đường được tìm thấy tại khu rừng rậm nhiệt đới tại đảo Papua New Guinea, một số loài thì sinh sống trên đảo Moluccas của Indonesia và phía đông Australia.
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Chim Thiên Đường có khoảng 40 loài, chúng được biết đến bởi có bộ lông dài, sặc sỡ, kéo dài từ mỏ, cánh hoặc đầu.
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Chim Thiên Đường đầu có màu vàng chanh, khoác bộ lông vũ tuyệt đẹp, nhất là chiếc đuôi dài xòe rộng, càng rực rỡ. Chân của chim nó rất ngắn, khi bay, chân giấu trong bộ lông nên người ta không nhìn thấy.
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Sở hữu bộ lông cực kỳ quyến rũ, chim Thiên Đường được mệnh danh là loài chim đẹp nhất thế giới.
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Chim Thiên Đường có một điệu nhảy độc đáo giúp tôn lên vẻ ngoài độc đáo của chúng.
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Chim Thiên Đường là một trong những loại chim biết hót cổ xưa nhất.
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Các bộ tộc bản địa ở New Guinea thường dùng lông của chim Thiên Đường trong trang phục và nghi thức.
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Thức ăn chủ yếu bao gồm trái cây, quả sung và động vật chân đốt .
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Chim Thiên Đường là biểu trưng của Papua New Guinea, cả quốc kỳ và quốc huy, hàng không và các vật kỷ niệm đều thấy hình ảnh của chim Thiên Đường.
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Trong nhiều thế kỷ qua, lông của loài chim này cũng được sử dụng phổ biến ở châu Âu như một món trang sức dành cho nữ. Việc này đã tàn sát một số lượng lớn chim Thiên Đường. Đồng thời nạn phá rừng đã phá hủy môi trường sống của chim dẫn đến việc loài chim này đang nằm trong danh sách cần được bảo vệ của nhiều quốc gia.
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu
Loài chim cổ xưa nhất có ngoại hình sặc sỡ được coi là quốc điểu