Lĩnh vực tên lửa siêu vượt âm của Mỹ đạt bước đột phá mạnh mẽ

ANTD.VN -  Mỹ tiếp tục thử thành công tên lửa siêu vượt âm AGM-183A phóng từ trên không, cũng như lần đầu khai hỏa hệ thống vũ khí siêu vượt âm OpFires dành cho bệ phóng mặt đất.

Cuộc thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm AGM-183A diễn ra hôm 12/7 trên vùng trời ngoài khơi bang California của Mỹ, nhưng thông tin chỉ được công bố sau đó một ngày.

Đây là lần thứ hai tên lửa AGM-183A được phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52, lần thử thành công đầu tiên diễn ra hồi giữa tháng 5 sau nhiều lần gặp sự cố hoặc bị trì hoãn vì trục trặc kỹ thuật.
"Đợt thử nghiệm thành công thứ hai cho thấy Vũ khí Phản ứng nhanh Phóng từ Máy bay (ARRW) có khả năng đạt tới và duy trì vận tốc siêu vượt âm, đồng thời thu thập nhiều dữ liệu quý giá cho những cuộc phóng thử trong tương lai và xác nhận quy trình tách rời an toàn khỏi máy bay", Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin thông báo.
Tướng Heath Collins, giám đốc chương trình ARRW, cho biết không quân Mỹ đã hoàn tất thử nghiệm động cơ và sẵn sàng chuyển sang giai đoạn phóng thử tên lửa hoàn chỉnh vào cuối năm nay.
Cơ quan Nghiên cứu Các dự án Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) thuộc Lầu Năm Góc cùng ngày thông báo thực hiện thành công cuộc phóng thử vũ khí siêu vượt âm OpFires tại bang New Mexico.

OpFires là hệ thống triển khai trên mặt đất, được kỳ vọng có khả năng "tấn công chính xác mục tiêu thiết yếu trong thời gian ngắn, được bảo vệ bởi lưới phòng không hiện đại của đối phương".

Nhà sản xuất Lockheed Martin từng đề xuất trang bị hệ thống này cho pháo phản lực M142 HIMARS.

Tên lửa siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh, tương đương hơn 6.200 km/h.
Nhờ quỹ đạo và tốc độ, vũ khí siêu vượt âm có khả năng sát thương cao hơn và gần như không thể bị đánh chặn bằng các lá chắn phòng thủ hiện nay.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang thử nghiệm hàng loạt dự án tên lửa siêu vượt âm nhằm thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực này với Nga và Trung Quốc, sau khi thừa nhận Washington vẫn thua kém các đối thủ về năng lực vũ khí siêu vượt âm.

AGM-183A, còn gọi là Vũ khí Phản ứng nhanh phóng từ máy bay (ARRW), là một trong những chương trình tên lửa siêu vượt âm đang được không quân Mỹ tiến hành, bên cạnh các dự án vũ khí siêu vượt âm của các quân chủng khác.
Không quân Mỹ cho biết AGM-183A do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, chuyên diệt "các mục tiêu có giá trị cao".
Quả đạn AGM-183A được thả tự do từ máy bay như bom thông thường, sau đó kích hoạt động cơ tên lửa để giúp đầu đạn đạt tốc độ và độ cao phù hợp.
Ngoài AGM-183A, không quân Mỹ đang thử nghiệm Tên lửa Hành trình tấn công diêu vượt âm (HACM), đồng thời phối hợp với Cơ quan Dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) phát triển Vũ khí siêu vượt âm sử dụng động cơ hút khí tự nhiên (HAWC).
Vỏ bảo vệ sau đó sẽ bung ra và đầu đạn lướt tới mục tiêu với tốc độ trên 6.000 km/h. Mỗi máy bay ném bom B-52 có thể mang tối đa 4 quả AGM-183A.
Không quân Mỹ từng tiến hành 7 chuyến bay thử với mô hình tên lửa AGM-183A để thu thập dữ liệu định vị và tham số bay, kiểm tra khả năng tích hợp tên lửa lên nền tảng phóng B-52 và xây dựng quy trình vận hành.
AGM-183A là loại vũ khí uy lực trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược B-52.
Loại vũ khí siêu vượt âm này được đánh giá cho phép lực lượng Mỹ nhanh chóng tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt trên mặt đất.