Liên minh châu Âu quyết định thanh toán cho tất cả các nguồn cung cấp vũ khí tới Ukraine

ANTD.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ đứng ra trả tiền cho tất cả các nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine như một động thái nhằm hỗ trợ Kiev.

Ngoài khoản viện trợ trực tiếp từ những nước thành viên, tất cả các nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ được Liên minh châu Âu thanh toán, đây được xem là động lực lớn nhằm giúp nhiều quốc gia mạnh dạn trợ giúp Kiev.

Mỹ và châu Âu trong những ngày gần đây tiếp tục cung cấp khối lượng đáng kể vũ khí cho Ukraine, họ tuyên bố rằng điều này sẽ giúp “thiết lập hòa bình”. Theo thông báo, việc giao hàng sẽ được thực hiện qua lãnh thổ Ba Lan.

Các nước EU đã nhất trí cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine với trị giá 450 triệu Euro. Hơn nữa, tất cả nguồn kinh phí phục vụ cho việc chuyến giao vũ khí sẽ do Quỹ Hòa bình Châu Âu chi trả.

Bất chấp việc Nga cảnh báo sẽ có hành động đáp trả bằng việc tấn công đoàn xe chở vũ khí, EU khẳng định kế hoạch của họ không bị lung lay. Điều này đã được công bố bởi "kiến trúc sư" của các lệnh trừng phạt chống Nga - ông Josep Borrell.

Sau khi Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu công bố việc thanh toán các nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine, một số nước đã bày tỏ mong muốn "viện trợ quân sự" cho Kiev.

Trước tiên, Slovenia đã thông báo chuyển giao súng trường tấn công Kalashnikov, đạn dược và mũ bảo hộ cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên không có thông tin về số lượng cụ thể của từng loại mặt hàng.

Na Uy quyết định gửi 2.000 súng phóng lựu chống tăng M72 cho Ukraine, Canada cũng thông báo việc chuyển cho Ukraine các hệ thống chống tăng, áo giáp chống đạn, mũ bảo hộ và ống nhòm.

Tây Ban Nha - quốc gia từ chối chuyển trực tiếp vũ khí cho Ukraine, đã quyết định gửi viện trợ quân sự thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu nhưng chưa rõ chủng loại. Trước đó, Madrid đã gửi 20 tấn mũ bảo hiểm và áo giáp cho Kiev.

Hôm 28/2, đã có thông báo về việc máy bay vận tải quân sự của các nước NATO đã bắt đầu hạ cánh xuống một số sân bay của Ba Lan và bốc dỡ số vũ khí đã được lên kế hoạch bàn giao cho Kiev.

Số vũ khí nói trên sẽ nhanh chóng được vận chuyển bằng đường bộ đến biên giới Ukraine. Theo ghi nhận, khoảng cách từ sân bay dỡ hàng đến biên giới chỉ vào khoảng dưới 100 km, tức là sẽ rất nhanh chóng bàn giao cho Kiev.

Trong khi đó, người đứng đầu Chechnya - ông Ramzan Kadyrov, nói rằng các quân nhân của họ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã phải chịu những tổn thất đầu tiên. Cụ thể là đã có cái chết của 2 quân nhân Chechen và 6 người khác bị thương.

“Thật không may, đã có những tổn thất trong số những người lính của Cộng hòa Chechnya. Hai người chết và sáu người khác bị thương ở các mức độ khác nhau khi tham gia chiến dịch tại Ukraine".

"Tôi nghĩ rằng cần phải có một mệnh lệnh mới, loại bỏ những quy tắc không cần thiết. Chúng ta cần chuyển sang các biện pháp quy mô lớn để tiêu diệt kẻ thù và đánh chiếm các thành phố”, Người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov nói.

Con số trên bị xem là ít hơn rất nhiều so với thực tế những gì diễn ra tại Ukraine, bởi nhiều hãng thông tấn cho biết ngay khi vừa đặt chân tới điểm nóng, lính Chechen đã rơi vào ổ phục kích của đặc nhiệm Ukraine.

Thậm chí có thông tin cho biết một chỉ huy của lính Chechen đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ ở gần sân bay Gostomel, phía Tây Bắc thủ đô Kiev - đó chính là Tướng Magomed Tushayev, tuy nhiên điều này chưa được Nga xác nhận.