Lập khống hồ sơ xây nhà văn hóa xóm, 4 cán bộ xã bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Mão cùng 3 thuộc cấp đã lập khống hồ sơ để chi sai hàng trăm triệu đồng liên quan đến việc xây nhà văn hóa xóm. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố, bắt giam các đối tượng để điều tra vụ việc.

Ngày 17/8, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can Nguyễn Mão (SN 1963), nguyên Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành; Trương Văn Chung (SN 1973), kế toán trưởng UBND xã Hợp Thành; Nguyễn Công Bằng (SN 1986), công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường UBND xã Hợp Thành; Nguyễn Thị Thương (SN 1977), công chức Tư pháp kiêm thủ quỹ UBND xã Hợp Thành để phục vụ công tác điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mão cùng các cấp dưới đã lập chứng từ khống, chi sai hàng trăm triệu đồng

Mão cùng các cấp dưới đã lập chứng từ khống, chi sai hàng trăm triệu đồng

Trong đó, Mão và Chung áp dụng lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng; 2 bị can còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, ông Nguyễn Mão (khi đó đang là Chủ tịch UBND xã Hợp Thành) đã chỉ đạo cấp dưới lấy tiền ngân sách chi trái quy định, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đến năm 2018, ông Mão đã chỉ đạo cấp dưới là Chung, Bằng và Thương lập khống hồ sơ chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm Chùa, xã Hợp Thành số tiền là 300.000.000 (trên thực tế nhà văn hóa xóm Chùa đã được UBND xã hỗ trợ xây dựng vào năm 2017, số tiền 350.000.000 đồng) để hợp thức hóa các khoản chi trái quy định trước đó.

Hành vi này của Mão và các thuộc cấp đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền là 300.000.000 đồng.