Cán bộ xã lập hồ sơ khống để bòn rút tiền hỗ trợ thiên tai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Oanh và Thượng đã cấu kết với cấp dưới làm hồ sơ khống để rút ngân sách nhà nước với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 17-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Lưu Quang Thượng (SN 1954), nguyên là Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc giai đoạn từ tháng 6-2004 đến tháng 9-2014; Trần Công Oanh (SN 1960) nguyên là Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn từ tháng 10-2014 đến tháng 7-2020; Nguyễn Văn Hồng (SN 1980) nguyên là công chức địa chính xã Nghi Tiến trong thời gian từ tháng 1-2012 đến tháng 9-20203 về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ.

Thượng, Oanh và Hồng tại cơ quan công an

Thượng, Oanh và Hồng tại cơ quan công an

Theo đó, từ năm 2013 đến năm 2018, trong quá trình thực hiện chế độ hỗ trợ diện tích cây trồng, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai cho người dân, Thượng và Oanh đã cấu kết với Hồng lập hồ sơ để rút ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 805 triệu đồng.

Trên thực tế, số tiền phải chi trả cho người dân bị ảnh hưởng là 83 triệu đồng, còn lại 722 triệu nhóm này dùng đẻ chi trả cho các hoạt động của xã mà không có chứng từ.