Kinh tế Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trong năm nay

ANTĐ - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) Christine Lagarde vừa nhận định, ngay trong năm 2015, Ấn Độ có thể sẽ vượt Trung Quốc để trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. 

Đánh giá này của bà Lagarde được đưa ra trong chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày tuần trước. Theo nữ Tổng giám đốc IMF, tăng trưởng dự kiến của Ấn Độ có thể lên tới 7,5% vào năm tài khóa 2015-2016 và trở thành nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Bà Lagarde gọi Ấn Độ là “điểm sáng” trong viễn cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu. “Những cải cách chính sách và cải thiện niềm tin kinh doanh gần đây của Ấn Độ sẽ tạo ra một lực đẩy lớn cho nền kinh tế”, bà Lagarde nhận định. Trước đó, hồi cuối năm 2014, IMF dự báo Ấn Độ chỉ đạt mức tăng trưởng 6,5% vào năm 2016, lớn hơn con số tăng trưởng của Trung Quốc là 6,3%. Tổng giám đốc của IMF cũng nhận định, Ấn Độ có dân số trẻ và được dự báo sẽ vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia có dân số đông nhất thế giới vào năm 2030.