Không quân Hoàng gia Australia loại biên chiến đấu cơ F/A-18 Hornet

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đã tổ chức một buổi lễ tại căn cứ Williamtown ở bang New South Wales, miền đông nam của đất nước để đánh dấu việc loại biên các máy bay chiến đấu F/A-18A/B Hornet.

Không quân Hoàng gia Australia quyết định loại biên dòng chiến đấu cơ này sau thời gian dài hoạt động, đồng thời dọn đường cho việc tiếp nhận chiến đấu cơ tàng hình F-35.

“Những chiếc F/A-18A/B Hornet sẽ ngừng hoạt động trong tuần này và chúng tôi chuyển sang sử dụng máy bay F-35A Lightning II thế hệ thứ năm,” không quân Australia đăng thông báo trên Twitter ngày hôm nay, ngày 30/11.

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, tướng Angus John Campbell cho biết những chiếc Hornet sẽ nghỉ hưu sau 35 năm phục vụ.

“Rất phù hợp khi chúng tôi nói lời tạm biệt với máy bay F/A-18A/B Hornet trong năm kỷ niệm 100 năm thành lập Không quân Hoàng gia Australia. Những chiếc máy bay này đã là một phần không thể thiếu của Không quân chúng tôi trong hơn ba thập kỷ. Đã đến lúc chuyển sang chiến đấu cơ mới F-35 Lightning II hiệu quả hơn".

Các máy bay F/A-18A/B Hornet được huy động vào buổi lễ thuộc phi đội số 75, đóng tại căn cứ Tindal ở bang Northern Territory. Đây là phi đội F/A-18A/B Hornet cuối cùng được loại biên để thay thế bằng F-35 vào năm 2022.

F/A-18 Hornet là một máy bay phản lực chiến đấu đa nhiệm siêu thanh hai động cơ được thiết kế để có thể hoạt động trên tàu sân bay Mỹ. Loại máy bay này được đánh giá là một trong số những tiêm kích hạm tốt nhất thế giới nhờ khả năng cơ động cao, hệ thống điện tử tiên tiến cùng khả năng hoạt động ổn định. Năng lực chiến đấu của F/A-18 Hornet thậm chí vượt trội so với tiêm kích hạm MiG-29K mới được biên chế gần đây của không quân hải quân Nga.

Không quân Hoàng gia Australia quyết định loại biên F/A-18A/B Hornet sau 35 năm sử dụng

Không quân Hoàng gia Australia quyết định loại biên F/A-18A/B Hornet sau 35 năm sử dụng

F/A-18 có những tính năng khí động lực xuất sắc, chủ yếu nhờ vào các cánh nâng phía trước. Vai trò chủ yếu của F/A-18 Hornet là hộ tống, bảo vệ hạm đội tàu sân bay, chế áp lực lượng phòng không đối phương, ngăn chặn tiếp tế trên không, hỗ trợ tầm gần trên không và trinh sát.

Độ tin cậy và tính linh hoạt của máy bay F/A-18 Hornet cùng với phiên bản nâng cấp F/A-18 Super Hornet trở thành một trong những loại vũ khí đáng giá nhất trên tàu sân bay của hải quân Mỹ hiện nay. Ước tính đã có hơn 2000 chiếc F/A-18 được sản xuất thuộc nhiều phiên bản khác nhau và hoạt động trong hàng chục quốc gia trên thế giới.