Không để tội phạm hoạt động theo kiểu 'xã hội đen' hoặc sử dụng vũ khí 'nóng' lộng hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 10-8, Cụm thi đua số 12 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022. Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì hội nghị.

Cụm thi đua số 12 CATP Hà Nội gồm các đơn vị Công an huyện Thạch Thất, Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Công an thị xã Sơn Tây.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị địa bàn 7 huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 12 tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các đột biến bất ngờ. Các đơn vị đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, văn hóa góp phần phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của các huyện, thị xã.

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoặc sử dụng vũ khí nóng hoạt động lộng hành. Địa bàn không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Các đơn vị đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ góp phần kiềm chế và giảm số vụ về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá cao, điều tra khám phá 100% các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều chỉ tiêu phòng chống tội phạm đạt cao và vượt.

Công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, tố tụng, bắt giam giữ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội. Thực hiện đúng quy trình công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, tin báo tố giác tội phạm, tiếp nhận xử lý 100% tin báo tố giác, kiến nghị khởi tố.

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua số 12

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua số 12

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường. Trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các địa bàn được duy trì, tai nạn giao thông được kiểm chế giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Không để xảy ra các vụ đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm, duy trì và phát triển mạnh mẽ. Lực lượng Công an thị trấn, Công an xã chính quy, bảo vệ tổ dân phố, dân phòng được củng cố và tăng cường góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, cụm liên kết giáp ranh được thành lập góp phần nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng Công an xã chính quy ngày càng phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cụm có 131 lượt tập thể, 332 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Ghi nhận, biểu dương các thành tích của CBCS các đơn vị Cụm thi đua số 12 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo: "Các đơn vị trong Cụm thi đua cần tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác năm 2022; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh nông thôn; Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị".

Nhấn mạnh, công tác giữ gìn an ninh trật tự đặc biệt quan trọng, Đại tá Dương Đức Hải yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục bám sát các kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Công an, CATP, triển khai đồng bộ các biện pháp góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị phát huy sáng tạo những biện pháp, mô hình phù hợp, nhất là liên kết các địa bàn giáp ranh trong công tác phòng chống tội phạm. Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm kéo giảm tội phạm, kiên quyết không để tội phạm hoạt động theo kiểu 'xã hội đen', hoặc sử dụng vũ khí 'nóng' lộng hành và quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ngay từ khi mới manh nha.