Cụm thi đua số 11 CATP Hà Nội:

Noi gương các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu rèn luyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 7-8 đến ngày 10-8, Cụm thi đua số 11 CATP Hà Nội do Công an huyện Mỹ Đức làm cụm trưởng đã tổ chức đợt sinh hoạt giáo dục truyền thống, học tập chính trị tại Côn Đảo- Bà Rịa, Vũng Tàu và Địa đạo kháng chiến Củ Chi. Đại tá Trần Ngọc Dương- Phó Giám đốc CATP tham dự cùng đoàn.
Đoàn công tác của Cụm thi đua số 11 CATP Hà Nội

Đoàn công tác của Cụm thi đua số 11 CATP Hà Nội

Tại tượng đài nghĩa trang Hàng Dương, Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ, nơi yên nghỉ của các chiến sĩ cách mạng và người yêu nước bị tù đày và hy sinh vì Tổ Quốc. Dâng hương tưởng niệm 914 tù chính trị đã hy sinh bởi sự khổ sai, lao dịch của thực dân Pháp trong quá trình xây cầu tàu 914, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo trong những năm tháng kháng chiến; thắp hương tại mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu; thắp hương tại các mộ tập thể và mộ của các liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP chỉnh hoa, dâng lên các anh linh liệt sỹ

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP chỉnh hoa, dâng lên các anh linh liệt sỹ

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 11 báo công trước anh linh các liệt sỹ

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 11 báo công trước anh linh các liệt sỹ

Thăm, học tập thực tế tại địa đạo Củ Chi -TPHCM, CBCS Cụm thi đua số 11 thấm nhuần hơn tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, chiến đấu của quân và dân Củ Chi đã kiến tạo được một hệ thống đường hầm dọc ngang, nhiều tầng xuyên trong lòng đất, kết hợp với hệ thống chiến hào, công sự trên mặt đất, tựa như “thiên la địa võng”, khiến kẻ thù phải khiếp sợ…

Thông qua các hoạt động của đợt học tập, giáo dục truyền thống ý nghĩa trên đã giúp các thành viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và CBCS các đơn vị hiểu rõ hơn ý chí đấu tranh bất khuất, kiên cường, truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước, mãi mãi biết ơn những hy sinh to lớn và thêm vững tin vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chính trị, truyền thống cách mạng của dân tộc để cùng nhau củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đơn vị, lực lượng vững mạnh.