Khi tên lửa Kh-35 Nga thắng thế trước 'rồng lửa' S-300 Ukraine

ANTD.VN - Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã dùng tên lửa diệt hạm Kh-35 để tấn công mục tiêu mặt đất, mới đây loại tên lửa này đã tập kích thành công hệ thống phòng thủ S-300 của Kiev.
UAV Nga phát hiện hệ thống phòng không S-300 của Ukraine tại tỉnh Kharkov, ngay lập tức đã chỉ thị mục tiêu cho tiêm kích bom Su-34 phóng tên lửa Kh-35 tập kích tiêu diệt. Đây là chiến công mới nhất của dòng tên lửa hành trình diệt hạm này.
"Lực lượng trinh sát đường không xác định nơi đối phương bố trí tổ hợp tên lửa phòng không S-300P ở khu dân cư Volnoye, tỉnh Kharkov, ngay sau đó đòn tập kích nhắm vào vũ khí này đã diễn ra", Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/8 thông báo.
Video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy bệ phóng S-300P trong trạng thái chiến đấu ở giữa cánh đồng trống, thì bị máy bay không người lái (UAV) trinh sát phát hiện và chuyển tọa độ mục tiêu cho lực lượng tấn công.
Tiêm kích bom Su-34 Nga đã phóng tên lửa hành trình Kh-35 nhằm vào bệ phóng S-300P, phá hủy hoàn toàn tổ hợp này.
Ngay sau khi trúng tên lửa Kh-35, các vụ nổ thứ cấp từ hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đã diễn ra. Dù là tên lửa diệt hạm, nhưng Kh-35 lại rất hiệu quả khi đánh mục tiêu mặt đất.
Đây không phải lần đầu tiên tên lửa hành trình diệt hạm của Nga lập công khi phá hủy tổ hợp phòng không. Trước đó vào tháng 3, tên lửa diệt hạm Kh-35 Nga cũng đã phá hủy bệ phóng tên lửa phòng không NASAMS của Ukraine.
Kh-35 là tên lửa uy lực của Nga được phát triển với mục đích tiêu diệt chiến hạm đối phương.
Với khả năng đánh chìm chiến hạm cỡ lớn cùng khả năng bay lắt léo để tránh sự đánh chặn của đối phương, Kh-35 xứng đáng là một trong những sát thủ diệt hạm đáng sợ nhất hiện nay.
Tên lửa diệt hạm Kh-35 được trang bị radar dẫn đường cho khả năng đánh chính xác mục tiêu.
Kh-35 do Phòng thiết kế Zvezda phát triển để thay thế cho các tên lửa P-15 Termit bị lỗi thời cũng như dùng cho việc xuất khẩu.
Loại tên lửa này được chế tạo với nhiều phiên bản khác nhau để có thể phóng từ chiến đấu cơ, tàu chiến và trên cả những bệ phóng di động trên mặt đất.
Kh-35 chính thức đi vào phục vụ trong biên chế quân đội Nga từ năm 1983.
Chỉ cần 1 tên lửa Kh-35 cũng có thể đánh chìm tàu chiến nặng 5.000 tấn.
Kh-35 có trọng lượng từ 520-610kg tùy theo từng phiên bản.
Chiều dài 3,8-4,4 m, đường kính 0,42 m và sải cánh 1,3 m.
Kh-35 mang theo đầu đạn được nhồi thuốc nổ cực mạnh nặng tới 145 kg.
Tên lửa được trang bị động cơ tuốc bin khí cho vận tốc tối đa Mach 0,8.
Tầm hoạt động của Kh-35 từ 150 tới 300 km tùy theo từng biến thể.
Trên thân tên lửa có 4 cánh nâng ở giữa thân để tạo lực nâng cho tên lửa, 4 cánh lái ở đuôi và 4 cánh ổn định lắp trên động cơ phóng.
Cấu tạo của tên lửa bao gồm các thành phần: 1- Đầu tự dẫn; 2- Đầu chiến đấu; 3- Bộ tự hủy; 4- Hệ thống điều khiển quán tính; 5- Máy đo cao độ; 6- Cửa hút gió; 7- Hệ thống nhiên liệu; 8- Động cơ tuabin phản lực; 9- Cánh lái hướng; 10- Động cơ phóng.
Kh-35 được điều khiển bay tới mục tiêu ở pha cuối của quỹ đạo bằng lệnh từ radar chủ động của tên lửa và thiết bị đo độ cao vô tuyến.
Tên lửa này bao gồm các biến thể: Kh-35, Kh35E, Kh35U, Kh35UE,...
Nga vẫn đang tiếp tục phát triển thêm các biến thể mới của loại tên lửa cực nguy hiểm này.
Các nước sở hữu Kh-35 hiện nay bao gồm Nga, Ấn Độ, Iran, Algeria, Myanmar...