Israel tấn công tên lửa vào Syria giữa đêm khuya

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Israel tấn công tên lửa vào khu vực Tây Nam Thủ đô Damascus của Syria trong đêm 16-2-2022, quân đội Syria thông báo với truyền thông địa phương.
Israel tấn công tên lửa vào khu vực Tây Nam Thủ đô Damascus của Syria trong đêm 16-2-2022. Ảnh minh họa

Israel tấn công tên lửa vào khu vực Tây Nam Thủ đô Damascus của Syria trong đêm 16-2-2022. Ảnh minh họa

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn các nguồn tin quân sự cho hay, cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 23h35 ngày 16-2, khi Israel bắn một số tên lửa đất đối đất từ Cao nguyên Golan nhằm vào mục tiêu gần thị trấn Zakyah, phía Tây Nam Thủ đô Damascus.

Cuộc tấn công đã gây ra một số thiệt hại về cơ sở vật chất. Hiện chưa có báo cáo thương vong về người.

Israel tấn công tên lửa vào khu vực Tây Nam Thủ đô Damascus, tuy nhiên Syria không tiết lộ thông tin chi tiết về loại tên lửa hoặc số lượng tên lửa đã được Israel sử dụng.

Theo RT, các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thường xuyên bắn tên lửa đất đối không vào Syria, thường là từ không phận Lebanon. Do đó, cuộc tấn công mới nhất là bất thường vì không có máy bay tiêm kích nào được triển khai.

Các máy bay chiến đấu của Israel đã được phát hiện ở không phận Lebanon nhưng không phóng tên lửa trong lần tấn công này, theo truyền thông Syria.

Tuần trước, Israel cũng bắn tên lửa đất đối đất từ Cao nguyên Golan vào Syria, theo sau 1 cuộc không kích. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 10 quả tên lửa đã được bắn vào hệ thống phòng không của Syria, khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 5 người khác bị thương. IDF cho biết họ đã thực hiện cuộc tấn công trả đũa, sau khi 1 tên lửa phòng không của Syria được sử dụng để đánh chặn cuộc không kích của Israel đã phát nổ trên bầu trời Galilee, vùng đất thuộc phía Bắc Israel.

Israel đã tìm cách biện minh cho các cuộc không kích trước đây của mình bằng cách nói rằng đây là các cuộc tấn công “tự vệ” nhằm vào các mục tiêu của Iran bên trong Syria. Tuy nhiên, Damascus đã lên tiếng bác bỏ lập luận này, đồng thời cáo buộc Israel liên tục vi phạm chủ quyền của Syria.