Israel tuyên bố cứng rắn, khẳng định 'tự do hành động' chống lại Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Israel tuyên bố “tự do hành động” chống lại Iran, đồng thời gọi Tehran là “mối đe dọa lớn nhất đối với Nhà nước Israel”.
Israel tuyên bố “tự do hành động” chống lại Iran. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Naftali Bennett

Israel tuyên bố “tự do hành động” chống lại Iran. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Naftali Bennett

Tuyên bố trên được Thủ tướng Israel Naftali Bennett đưa ra trong cuộc họp nội các ở Jerusalem hôm 6-2-2022. Ông Bennett đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên sau nhiều tháng để thảo luận về những lo ngại ngày càng tăng đối với Iran và 1 thỏa thuận hạt nhân tiềm năng đang được thảo luận tại Vienna (Áo).

“Bất cứ ai nghĩ rằng thỏa thuận sẽ giúp tăng cường sự ổn định đều là sai lầm”, ông Bennett nhận định, theo văn bản được Văn phòng Thủ tướng Israel công bố.

Theo RT, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Bennett đã thảo luận về “sự hung hăng ngày càng tăng” của Iran và “các bước để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran”, đồng thời cáo buộc Tehran đang gia tăng các cuộc tấn công trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Israel tuyên bố “tự do hành động” chống lại Iran, cho dù có thỏa thuận hạt nhân hay không. “Chúng tôi hiện đang thu hẹp khác biệt và tăng cường sức mạnh quân sự của Israel trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới. Israel sẽ duy trì quyền tự do hành động trong mọi trường hợp, dù có hoặc không có thỏa thuận”, ông Bennett nói.

Trong khi đó, Tổng thống Biden “bày tỏ sự ủng hộ đối với an ninh và quyền tự do hành động của Israel, nhấn mạnh sự hỗ trợ đầy đủ của chính quyền Mỹ trong việc tăng cường hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel”, theo thông cáo được Nhà Trắng công bố.

Tuyên bố trên được Israel đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (còn gọi là Kế hoạch hành động Toàn diện chung, hay JCPOA) giữa Iran và các cường quốc đang diễn ra ở Vienna (Áo).

Giới chức Israel từng nhiều lần đề cập đến kịch bản tấn công Iran kể từ khi các cuộc đàm phán về JCPOA bắt đầu được nối lại dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo JCPOA, Iran sẽ đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh, Israel không phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào, vì điều đó không có lợi cho Tel Aviv. Thủ tướng Bennett hồi tháng trước cũng khẳng định, Israel “không bị ràng buộc bởi những gì được viết trong các thỏa thuận nếu chúng được ký kết”.