Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo

ANTD.VN - Hình ảnh hoa sen và đức Phật đã xuất hiện xuyên suốt trong các tác phẩm của nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương (Hà Nội) tại triển lãm "Sen đầu hạ 8". Các tác phẩm nhưu đóa sen vàng dâng lên chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.
Quảng thái Nguyễn Quang Đức là một trong những họa sĩ gạo cội của nhóm họa sĩ Mặc Hương. Anh đã rất quen thuộc với đề tài hoa sen trong Phật giáo, những bức mandala khổ lớn.
Quảng Tịnh Trần Anh Tuấn với "Sen đầu hạ"
Quảng Thái Nguyễn Quang Đức với "Tam thời đồng hiện"
Phúc Chí Vũ Việt Hùng với bộ tác phẩm về sen "Giao mùa 1-2-3"
Nữ họa sĩ Diệu Pháp Nguyễn Minh Nhật với tác phẩm "Chân dung"
Họa sĩ Quảng Tâm Nguyễn Duy Hải với tác phẩm "Mandala tuệ nhãn"
Nữ họa sĩ Trần Thanh Thục đưa ra một cách biểu hiện khá thú vị với chất liệu vải cắt dán thể hiện trong tác phẩm "Đường về"
Họa sĩ Quảng Lưu Đặng Phương Việt với tác phẩm "Bồ Tát Đại Thế Chí"
Điêu khắc gia Nguyên An Lương Xuân Thanh với tác phẩm "Lửa thiêng" thể hiện hình tượng đức Phật luôn hiện hữu trong từng sát - na.
Họa sĩ Nguyễn Hà Anh với tác phẩm tranh sơn mài "Bình an nơi cửa Phật"
Họa sĩ Nguyễn Thúy Nguyệt với tác phẩm "Cõi tiên"
Họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn với tác phẩm "Phật Bà Quan Âm"
Họa sĩ Triệu Khắc Tiến với tác phẩm "Niệm"
Đại đức Thích Từ Quảng với tác phẩm tranh lụa "3 chú tiểu" phản ánh hoạt động của chư tăng dưới mái chùa xứ Thần Kinh
Quảng Thái Quang Đức với tác phẩm "Một là tất cả, tất cả là một"
Họa sĩ Minh Nhật với bộ tác phẩm "Nhân ngư". Triển lãm "Sen đầu hạ 8" diễn ra đến hết ngày 30/11 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.