Hàng trăm binh sĩ Ukraine bị bao vây khi cố gắng đột phá ở khu vực Kherson

ANTD.VN - Theo báo chí Nga, một tiểu đoàn với hàng trăm binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở khu vực sông Ingulets và rất khó để họ thoát.

Binh sĩ Ukraine thuộc một tiểu đoàn với số lượng lên đến 200 người không thể trông chờ vào một cuộc đột phá hay rút lui, do mực nước sông Ingulets dâng cao nhưng trong tay họ lại chẳng có phương tiện nào để vượt qua.

“Tại khu vực sông Ingulets, mực nước đang dâng cao rất nhanh, kết quả là cuốn trôi những con đường và cây cầu tạm do Quân đội Ukraine dựng lên từ hữu ngạn sang tả ngạn vùng Kherson".

"Bây giờ nhóm binh sĩ trên thực sự bị bỏ lại, họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn khi bị cô lập hoàn toàn, thiếu thốn cả vũ khí lẫn lương thực”, ông Kirill Stremousov - người đứng đầu cơ quan hành chính khu vực Kherson do Nga dựng lên cho biết.

Mọi nỗ lực của nhóm binh sĩ Ukraine nói trên có thể không mang lại kết quả, khi Quân đội Nga cùng đồng minh là lực lượng ly khai miền Đông đang tiến rất nhanh tới khu vực họ mắc kẹt dưới hỏa lực yểm trợ của không quân và pháo binh.

Được biết, hiện tại quân Ukraine bố trí ở bờ sông đối diện cũng đang nỗ lực yểm trợ hỏa lực cho nhóm binh sĩ bị mắc kẹt lại ở phía bên kia, tuy nhiên mọi nỗ lực của họ chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga công bố, một "khu vực kiên cố" tại địa điểm gần thành phố Kherson do lực lượng vũ trang Ukraine vừa thiết lập đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công với độ chính xác cao.

Vụ bắn phá được thực hiện thông qua hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek. Hơn nữa, rõ ràng một loại đạn nhiệt áp đã được sử dụng cho cuộc tấn công, khi có ghi nhận về một làn sóng xung kích mạnh lan truyền xa, mặc dù mục tiêu nằm trong rừng.

Với tầm bắn rất ngắn của vũ khí được Quân đội Nga sử dụng (cự ly hiệu quả chỉ 3 - 4 km), có thể thấy hai nhóm quân đã tiến đến rất gần nhau, trong tầm bắn của súng cối, tên lửa chống tăng hay pháo dã chiến.

Nhưng trong vụ việc nói trên, không có bất kỳ thông báo nào về việc Quân đội Ukraine bắn trả được đưa ra, điều này dẫn đến nhận định hoặc họ không nhận ra đối phương, hoặc không kịp phản ứng và các xe phóng TOS-1A đã kịp rời hiện trường.

Nhưng còn một khả năng nữa cũng được nói đến, đó là dưới sức mạnh cực lớn của đạn nhiệt áp, đơn vị Quân đội Ukraine nói trên đã bị thiệt hại nặng nề, thậm chí đến mức thương vong toàn bộ.

Quân đội Ukraine cũng không ở thế bị động, trong vòng 24 giờ qua đã có rất nhiều thông tin về những cuộc tấn công với độ chính xác cao được thực hiện bằng hệ thống pháo phản lực dẫn đường M142 HIMARS.

Mục tiêu bị công kích là những kho đạn, căn cứ hậu cần, sở chỉ huy của Quân đội Nga bên trong thành phố Kherson. Kyiv khẳng định tất cả đạn bắn đi đều chính xác và gây cho đối phương thiệt hại nặng nề.

Nhưng ở chiều ngược lại, Nga tố cáo đây là hành động khủng bố của Kyiv, khi những cuộc bắn phá trên gây thương vong cho nhiều dân thường, chính quyền Ukraine sau đó đã bác bỏ hoàn toàn lời buộc tội này.

Kyiv đang thúc giục Washington sớm cung cấp cho họ tên lửa đạn đạn chiến thuật MGM-140 ATACMS để tấn công được sâu hơn vào phòng tuyến của quân Nga, nhưng Moskva lại đưa ra cảnh báo đây là một "lằn ranh đỏ" khác mà Mỹ không nên vượt qua.