Hải quân Ý thêm ‘móng vuốt' cho ‘quái điểu’ tàng hình F-35B

ANTD.VN - Hải quân Ý đã vạch ra kế hoạch trang bị cho phi đội máy bay tàng hình F-35B các loại vũ khí không đối không và không đối đất mới, động thái nhằm tăng cường sức mạnh cho dòng tiêm kích có khả năng hoạt động trên tàu sân bay này.

Ý đã công bố kế hoạch trang bị cho dòng máy bay chiến đấu tàng hình F-35B tên lửa tấn công chung Kongsberg (JSM), cùng với các loại vũ khí mới khác.

Chi tiết về vũ khí mới tích hợp cho máy bay F-35B của hải quân Ý vừa được tiết lộ khi máy bay này lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận Pitch Black tại Úc.

Được biết, vào ngày 15/7, chính phủ Ý đã công bố thông tin chi tiết về các loại vũ khí sẽ được mua để trang bị cho phi đội 15 chiếc F-35B.

Không quân Ý hiện cũng đang nhận được một số lượng F-35B tương tự, ngoài ra họ còn sẽ nhận được 60 chiếc F-35A.
Theo chính phủ Ý, việc mua số lượng lớn chiến đấu cơ F-35B là để thay thế cho phi đội AV-8B trong biên chế hải quân vốn đã hoạt động 30 năm.

Điểm đáng chú ý nhất trong kế hoạch trang bị vũ khí cho máy bay F-35B của hải quân Ý liên quan đến JSM, một loại tên lửa đa năng phóng từ trên không do công ty Kongsberg của Na Uy chế tạo.

Giống như tên lửa NSM, tên lửa JSM được phát triển với sự hợp tác của nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ, tầm bắn tối đa được tuyên bố là khoảng 560 km.

Mang theo đầu đạn nặng 120 kg, tên lửa JSM sử dụng GPS, hệ thống dẫn đường quán tính và bản đồ địa hình để định hướng đến khu vực mục tiêu được chỉ định.

Trên đường đến mục tiêu, tên lửa có thể nhận được thông tin cập nhật về mục tiêu trong phần giữa của chuyến bay, thông qua đường truyền dữ liệu hai chiều.

Điều này cũng cho phép tên lửa JSM có thể chuyển đổi mục tiêu khi cần thiết ngay khi đang bay.

Khi đã gần mục tiêu, tên lửa JSM sử dụng một đầu dò hồng ngoại cho giai đoạn cuối, từ đó dễ dàng nhận biết và tiêu diệt chính xác mục tiêu.

Vì đầu dò là một cảm biến thụ động, tên lửa sẽ không bị gây nhiễu bởi hệ thống tác chiến điện tử đối phương.

Trong khi đó, chức năng lập bản đồ địa hình cũng giúp tên lửa JSM tiếp cận mục tiêu ngay cả trong môi trường không có GPS.

Ngoài ra, tính linh hoạt và khả năng giảm thiểu tín hiệu radar cũng góp phần vào khả năng sống sót của tên lửa JSM.

Việc tên lửa JSM có tính năng tàng hình sẽ giúp ích rất nhiều cho phiên bản F-35B, bởi lẽ không giống như F-35A và F-35C, các loại tên lửa lớn như JSM đều không thể mang trong khoang vũ khí mà phải treo bên ngoài.
Mặt khác, tầm bắn xa của JSM sẽ giúp F-35B có thể phóng tên lửa ngoài tầm với của hệ thống phòng không đối phương.
Hơn nữa, JSM không chỉ là tên lửa chống hạm tầm xa mà còn có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu trên đất liền, điều này giúp máy bay F-35B của hải quân Ý có khả năng tấn công tầm xa.

Ý là khách hàng đầu tiên của tên lửa JSM khi lựa chọn chúng cho biến thể F-35B, mặc dù Na Uy, Nhật Bản, Phần Lan và gần đây hơn là không quân Mỹ cũng đã công bố kế hoạch trang bị tên lửa này cho máy bay F-35A của họ.

Một vũ khí tấn công khác được công bố cho F-35B của Hải quân Ý là vũ khí tấn công chính xác SPEAR 3.

SPEAR 3 có thân hình trụ dài 1,8m, đường kính 180mm, khối lượng dưới 100kg, sử dụng động cơ tuốc bin phản lực TJ-150-3, có tốc độ bay cận âm; tầm bắn đạt 140-150km.

Trước đó không quân Ý đã có kế hoạch tích hợp SPEAR 3 trên các máy bay F-35A và F-35B của họ, tuy nhiên đây là lần đầu tiên không quân hải quân Ý lộ ý định trang bị loại vũ khí này.

Tên lửa không đối đất SPEAR 3 có khả năng nhắm bắn siêu chính xác, được cho là một trong những yếu tố thay đổi các cuộc chiến trong tương lai.

Hiện tiêm kích F-35B đang được biên chế để thay thế tiêm kích Harrier II trên tàu sân bay Cavour, đây là con tàu chiến chủ lực của hải quân Ý.