Giữa căng thẳng tại Trung Đông, Iran tiến hành tập trận quân sự quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Iran đã tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn kéo dài 2 ngày ở miền Trung nước này, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực do xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas của Palestine.
Binh sĩ Iran tham gia 1 cuộc tập trận quân sự. Ảnh minh họa

Binh sĩ Iran tham gia 1 cuộc tập trận quân sự. Ảnh minh họa

Cuộc tập trận mang tên “Eqtedar 1402” bắt đầu diễn ra vào ngày 27-10 tại khu vực Nasrabad của tỉnh Isfahan. Chuẩn tướng Karim Cheshak, Người phát ngôn của cuộc tập trận, được truyền thông Iran dẫn lời nói rằng, cuộc tập trận này có sự tham gia của bộ binh, nhiều khí tài quân sự, chiến đấu cơ, máy bay không người lái và phương tiện tác chiến điện tử.

Chuẩn tướng Karim Cheshak cho biết, 1 phi đội rất đông gồm khoảng 200 máy bay trực thăng đã tiến hành các hoạt động diễn tập vào ngày đầu tiên của cuộc tập trận.

Ông nói thêm rằng, mục tiêu của cuộc tập trận là đánh giá mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng mặt đất Iran và xem xét chiến thuật tác chiến. Một mục tiêu khác là “cải thiện sức mạnh răn đe khi đối mặt với các mối đe dọa mới, đồng thời phát triển an ninh ổn định”.

Không nêu rõ số lượng binh sĩ tham gia, Người phát ngôn Karim Cheshak chỉ cho biết cuộc tập trận sẽ bao gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ tập trung vào việc điều động 4 lữ đoàn đến khu vực tập trận, trong khi giai đoạn thứ 2 liên quan đến các hoạt động trinh sát.

Giai đoạn thứ 3 và thứ 4 sẽ tập trung vào các kịch bản phòng thủ bờ biển và hoạt động trên không vào ban đêm.

Video được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy hàng chục xe tăng trên sa mạc, trong khi một số trực thăng chuẩn bị cất cánh từ 1 sân bay.

Cuộc tập trận quy mô lớn của Iran diễn ra sau khi Lầu Năm Góc hôm 26-10 tuyên bố tiến hành không kích vào các cơ sở quân sự ở miền đông Syria mà Washington cho rằng “được sử dụng bởi Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định cuộc tấn công nêu trên không liên quan đến cuộc giao tranh đang diễn ra giữa Israel và Hamas.

Nhóm vũ trang Hamas đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7-10, khiến hàng nghìn người chết và bị thương ở cả 2 bên. Iran, quốc gia có quan hệ chặt chẽ với cả Hamas và nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah có trụ sở tại Lebanon, đã nhiều lần lên án Israel về những gì mà Tehran mô tả là “tội ác chiến tranh”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo rằng, mặc dù Washington không muốn xảy ra xung đột với Tehran nhưng “nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ tấn công nhân viên Mỹ ở bất cứ đâu”, Washington sẽ đáp trả “nhanh chóng và dứt khoát”.