"Gáo nước lạnh" cho bóng đá nữ Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc cả ba đại diện Đông Nam Á từng dự World Cup là Việt Nam, Thái Lan, Philippines thua tan nát tại vòng loại thứ hai Olympic Paris khu vực châu Á cho thấy khoảng cách lớn với tốp đầu châu lục, chứ chưa nói tới tầm thế giới.

So với World Cup 2023 (32 đội dự vòng chung kết), vòng loại bóng đá nữ Olympic khắc nghiệt hơn rất nhiều khi chỉ có tổng cộng 12 đội mạnh nhất thế giới giành vé tới Paris mùa hè năm sau.

Khu vực châu Á chỉ được 2 suất. Tại vòng loại thứ hai, 12 đội mạnh châu lục - bao gồm 3 đại diện Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Philippines - chia vào ba bảng đấu vòng tròn chọn 3 đội nhất và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng ba.

Ba đội mạnh Đông Nam Á là Việt Nam (đỏ), Thái Lan (xanh) và Philippines đều còn khoảng cách lớn với tốp đầu châu Á, chứ chưa nói tới tầm thế giới

Ba đội mạnh Đông Nam Á là Việt Nam (đỏ), Thái Lan (xanh) và Philippines đều còn khoảng cách lớn với tốp đầu châu Á, chứ chưa nói tới tầm thế giới

Sau ba lượt trận, cả ba đại diện Đông Nam Á đều bị loại.

Thái Lan chỉ ghi được 1 bàn và phải nhận tới 20 bàn thua, trong đó có trận thua cách biệt tới 9 bàn. Dù khó khăn là điều được dự báo trước với tuyển nữ Thái Lan khi chung "bảng tử thần" cùng với Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, song kết quả cuối cùng rõ ràng gây thất vọng với đội bóng từng 2 lần liên tiếp dự World Cup (2014, 2018).

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể thắng đội yếu nhất bảng là Ấn Độ với tỉ số 3-1, trong khi để thua đội xếp dưới 16 bậc FIFA đang rất tiến bộ là Uzbekistan 0-1, trước khi thua cựu vô địch World Cup - Nhật Bản 0-2 lượt trận cuối.

Philippines là đội khá nhất trong nhóm Đông Nam Á, khi xếp nhì bảng A với 6 điểm nhờ thắng Đài Bắc Trung Hoa 4-1 và thắng Iran 1-0.

Thậm chí, Philippines chính là đội cạnh tranh suất nhì bảng đi tiếp với Uzbekistan. Đáng tiếc, trận thua Australia quá đậm (0-8) trước đó khiến họ bị loại khi cùng 6 điểm nhưng kém Uzbekistan hiệu số bàn thắng bại (-4 so với +2).

Nhìn vào kết quả vòng loại Olympic Paris, có thể thấy các đại diện Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách lớn với top đầu châu lục như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên. Để chen chân được vào top 5 là nhiệm vụ gian nan trong nhiều năm tới.

Suất dự World Cup mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình vươn tầm châu lục của cả bóng đá nữ Thái Lan, Việt Nam và Philippines.

Xét trong khu vực, sự trỗi dậy của Philippines - đội có trận thắng lịch sử tại World Cup 2023, 6 điểm và suýt chút nữa giành vé vòng loại cuối cùng Olympic Paris - trở thành thách thức lớn với bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan - hai đội bóng từng thay nhau vô địch SEA Games nhưng đang có dấu hiệu đi xuống.

Về phần mình, đội tuyển nữ Việt Nam sau tấm vé lịch sử World Cup, sau "triều đại" kéo dài của HLV Mai Đức Chung cùng màn trình diễn gây thất vọng ở ASIAD, vòng loại Olympic Paris... đang phải đối diện trở lại với những khó khăn thường trực của giải quốc tế và thách thức làm mới, phát triển năng lực ở đấu trường quốc tế.