Ép bạn gái quan hệ, sau đó lén đặt thuốc để gây sảy thai

ANTĐ - Để trốn tránh trách nhiệm, John Wilson Jose, một sinh viên 18 tuổi ở Tondo, Manila (Philippines) đã ép bạn gái quan hệ tình dục, sau đó lén đặt thuốc vào âm đạo của bạn gái khiến cô này bị sảy thai.

Trong bản lời khai được viết khi nằm viện, nạn nhân 17 tuổi cho biết Jose đã chối bỏ trách nhiệm khi cô thông báo việc mang thai vào ngày 27/7.

Jose còn nói sẽ giúp cô loại bỏ đứa trẻ và ép cô uống thuốc gây sảy thai nhưng nạn nhân đã không làm theo và không cho Jose biết.

Vào ngày 18/8, nạn nhân một lần nữa nói chuyện với Jose về đứa trẻ nhưng anh này vẫn phủ nhận trách nhiệm của mình và cho rằng đứa trẻ sinh ra có thể bị khuyết tật do nghĩ rằng bạn gái trước đó đã uống thuốc gây sảy thai theo lời của mình.

Sau đó Jose ép bạn gái phải quan hệ tình dục và lén đặt một viên thuốc phá thai vào âm đạo của bạn gái mà không để cô này biết.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu vào ngày hôm sau do đau bụng dữ dội và được bác sĩ chẩn đoán bị sảy thai.

Jose bị bắt giam hôm 21/8 sau khi cha của nạn nhân nộp đơn trình báo cảnh sát.